6 tháng, Campuchia thâm hụt thương mại 1,32 tỷ USD

Các đối tác thương mại chính của Campuchia gồm Mỹ, các nước châu Âu, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, VN, Singapore và Malaysia.
Theo báo cáo của Bộ Thương mại Campuchia, thâm hụt thương mại trong 6 tháng đầu năm nay của nước này là 1,32 tỷ USD.

Số liệu của Tổng cục Ngăn chặn Gian lận và Thanh tra Xuất-Nhập khẩu thuộc bộ trên cho biết tổng giá trị xuất-nhập khẩu của nước này trong 6 tháng đầu năm nay đạt 7,62 tỷ USD, tăng 20% so với mức 6,36 tỷ USD trong cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu đạt 3,15 tỷ USD, tăng 26%, trong khi nhập khẩu là 4,47 tỷ USD, tăng 16%.

Các đối tác thương mại chính của Campuchia gồm có Mỹ, các nước châu Âu, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam, Singapore và Malaysia.

Các ngành chính hỗ trợ cho kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này gồm xuất khẩu dệt may, du lịch, nông nghiệp và xây dựng. Trong đó, dệt may chiếm hơn 80% tổng giá trị xuất khẩu của đất nước "chùa Tháp."

Kong Putheara, Cục trưởng Cục Kế hoạch và Thống kê thuộc Bộ thương mại Campuchia cho biết bộ này đang tìm kiếm những thị trường mới cho hàng hóa Campuchia và kêu gọi các nhà sản xuất gia tăng hoạt động xuất khẩu để thu hẹp thâm hụt thương mại./.

Minh Hằng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục