6 tuổi là thời điểm thích hợp để trẻ em đi học

Theo các nhà nghiên cứu nước Anh, khi trẻ em 6 tuổi đi học, chỉ nên truyền thụ những bài giảng theo kiểu "chơi mà học" như ở mẫu giáo
Trẻ em từ sáu tuổi bắt đầu cắp sách tới trường là thời điểm phù hợp. Đây là kết luận được đưa ra trong công trình nghiên cứu kéo dài 3 năm của trường đại học danh tiếng Cambridge của Anh, công bố ngày 15/10.

Theo các nhà nghiên cứu, việc bắt trẻ em 5 tuổi trở xuống thực hiện những kỷ luật nghiêm khắc ở trường học không chỉ ít mang lại lợi ích, trái lại có thể còn gây tác hại. Theo họ, ngay cả trẻ em 6 tuổi cũng chỉ nên được truyền thụ những bài giảng theo kiểu "chơi mà học" như ở mẫu giáo.

Ngoài ra, việc quy định tuổi đi học phổ thông từ 6 hoặc 7 tuổi sẽ giúp hệ mẫu giáo có 3 năm để xây dựng cho trẻ em thái độ tích cực đối với việc học tập và trang bị cho các em vốn từ vựng cũng như kỹ năng cần thiết cho quá trình học tập lâu dài về sau.

Tại châu Âu, qui định về độ tuổi bắt đầu đi học rất khác nhau. Trong đó có 20 nước qui định độ tuổi bắt buộc đi học phổ thông là từ 6 tuổi. Tám nước khác, trong đó có Thụy Điển, áp dụng qui định từ 7 tuổi, trong khi Anh và Hà Lan áp dụng qui định tuổi đến trường phổ thông là từ 5 tuổi ./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục