60 năm phát triển quan hệ ngoại giao Việt-Trung

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Trung Đoàn Mạnh Giao nhấn mạnh mối tình hữu nghị truyền thống Việt-Trung ngày càng phát triển tốt đẹp.
Ngày 15/1, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt-Trung đã tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 60 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2010).

Phát biểu tại buổi lễ, điểm lại mối quan hệ hai nước thời gian qua, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Trung Đoàn Mạnh Giao nhấn mạnh, bước vào thế kỷ mới, theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt, mối tình hữu nghị truyền thống Việt-Trung do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đích thân vun đắp ngày càng phát triển tốt đẹp.

Thông qua nỗ lực chung của hai bên, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước có tiến triển đột phá mang tính lịch sử. Tháng 5/2008, trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, lãnh đạo cấp cao hai Đảng đã quyết định thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Nhấn mạnh năm 2010 cũng là thời điểm Hội hữu nghị Việt-Trung tròn 60 năm, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Trung Đoàn Mạnh Giao khẳng định, là lực lượng nòng cốt trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị nhân dân hai nước Việt-Trung, bằng nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, Hội sẽ nỗ lực phấn đấu hết sức mình, góp phần xứng đáng vào việc gìn giữ, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống Việt-Trung.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Tôn Quốc Tường phát biểu khẳng định, năm 2010 là một năm có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ Trung-Việt. Hai nước có lợi ích chung rộng rãi, tăng cường hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, thực hiện cùng nhau phát triển là nhiệm vụ và mục tiêu chung của hai nước và nhân dân hai nước.

Đại sứ tin tưởng, dưới sự chỉ dẫn của phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt, hai nước sẽ tiếp tục cùng nhau tiến lên, mở rộng hợp tác thiết thực, củng cố láng giềng hữu nghị, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt không ngừng phát triển.

Nhân dịp này, Đại sứ Tôn Quốc Tường bày tỏ sự cảm ơn tới Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt-Trung Trung ương tại các tỉnh, thành phố thời gian qua đã phối hợp cùng Hội hữu nghị Trung-Việt triển khai nhiều hoạt động giao lưu phong phú đa dạng, có nhiều đóng góp hiệu quả cho việc tăng cường tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy sự phát triển của quan hệ hai nước./.

Hoàng Thị Hoa (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục