60 người tình nghi liên hệ với các nhóm khủng bố trở về Canada

Giám đốc Cơ quan Tình báo Canada (CSIS) Michel Coulombe thông báo 60 công dân nước này vừa trở về sau khi tham gia các nhóm khủng bố ở nước ngoài.
60 người tình nghi liên hệ với các nhóm khủng bố trở về Canada ảnh 1Lực lượng chống khủng bố Canada. (Nguồn: opencanada.org)

Giám đốc Cơ quan Tình báo Canada (CSIS) Michel Coulombe ngày 24/2 thông báo 60 công dân nước này vừa trở về sau khi tham gia các nhóm khủng bố ở nước ngoài.

Con số này nằm trong số 180 công dân Canada có liên hệ với các tổ chức khủng bố trên thế giới, riêng ở Iraq và Syria là gần 100 người.

Những số liệu trên tăng mạnh so với con số 130 người có liên hệ với khủng bố ở nước ngoài được CSIS đưa ra trong báo cáo an ninh quốc gia năm 2014.

CSIS cho biết những người này có liên quan đến các hoạt động chiến đấu, huấn luyện, gây quỹ truyền bá tư tưởng cực đoan và lên kế hoạch tấn công.

Cảnh sát trưởng liên bang Bob Paulson cho biết Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada đang theo dõi sát các trường hợp này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục