"60 phút Bạn và Tôi" - chương trình dành cho thanh niên

Sau 1 năm thực hiện, chương trình "60 phút Bạn và Tôi" bước đầu đã có sức lan tỏa và tác động tốt với thính giả.
Sau 1 năm thực hiện, chương trình "60 phút Bạn và Tôi", diễn đàn đặc biệt dành cho thanh niên bước đầu đã có sức lan tỏa và tác động tốt với thính giả.

Chương trình là nơi các bạn trẻ có thể gọi điện tới cùng trao đổi, chia sẻ và thảo luận trực tiếp trên sóng phát thanh những quan điểm ý kiến về các đề tài liên quan đến học tập, lao động, tình bạn, tình yêu, an toàn tình dục, phòng chống HIV/AIDS.

Trong buổi tổng kết 1 năm thực hiện chương trình, Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) cho biết, đến nay, đã có 695 chương trình được thực hiện với trung bình hơn 24 cuộc gọi mỗi chương trình. Trong đó, 13% chương trình có đề tài liên quan đến HIV/AIDS và ma túy, 15% về đề tài sức khỏe tình dục và sinh sản, 19% về tình yêu và các quan hệ bạn trẻ, còn lại là các đề tài khác.

Thống kê của các đài phát thanh, truyền hình cho thấy tỷ lệ giới tính người gọi tới chương trình là tương đương nhau với 55% nam và 45% nữ; 87,3% số người tham gia trong độ tuổi từ 25 tuổi trở xuống.

Chương trình thuộc dự án phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên tại Hà Nội, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) và Phú Thọ, có sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức BBC World Service Trust và 15 đài phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố.

Được biết, trong thời gian tới Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình sẽ nhân rộng mô hình gọi điện thoại trực tiếp trên sóng phát thanh cho một dự án khác về truyền thông kế hoạch hóa gia đình (chương trình "Chuyến tàu hạnh phúc")./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục