600 đại biểu tham gia Hội trại Chữ thập Đỏ toàn quốc

Gần 600 đại biểu tham gia hội trại tình nguyện viên, thanh, thiếu niên Chữ thập Đỏ toàn quốc diễn ra ngày 1/8, ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Gần 600 đại biểu đã tham gia hội trại tình nguyện viên, thanh, thiếu niên Chữ thập Đỏ toàn quốc lần thứ IV-2013, diễn ra ngày 1/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội trại do Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức cũng thu hút sự tham gia của các đoàn đại biểu thanh, thiếu niên Chữ thập Đỏ, Trăng lưỡi liềm Đỏ đến từ Lào, Malaysia, Maldives, Nhật Bản, Singapore và Thái Lan.

Trong khuôn khổ hội trại kéo dài đến hết ngày 4/8, các đại biểu tham gia các hoạt động sôi nổi như tham quan Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Di tích lịch sử Dinh Độc Lập, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng; thăm và tặng quà cho các đối tượng tại 07 cơ sở bảo trợ xã hội, hội nghị chuyên đề và trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, phát triển tình nguyện viên…

Ông Nguyễn Hải Đường - Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam cho biết, từ trại hè thanh, thiếu niên Chữ thập Đỏ toàn quốc lần thứ III - 2008 đến nay, phong trào tình nguyện viên, thanh, thiếu niên Chữ thập Đỏ trong cả nước tiếp tục có bước phát triển cả số lượng, chất lượng và phương thức hoạt động.

Nhiều hoạt động mới và những phong trào của tuổi trẻ Chữ thập Đỏ thực hiện đã thu được kết quả nhiều mặt như giúp bạn nghèo vượt khó, tham gia các hoạt động nhân đạo xã hội, chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu, tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo, tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa....

[Ngày hội của những người hoạt động chữ thập đỏ]


Với tinh thần làm nhiều hơn, làm tốt hơn, vươn xa hơn, chung sức vì nhân đạo, 600 trại sinh hội trại thay mặt tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập Đỏ cả nước cùng cam kết ủng hộ và thực hiện thông điệp của Phong trào Chữ thập Đỏ-Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế “150 năm - Hành động vì nhân đạo”, góp phần giảm nhẹ những tác động tiêu cực của xung đột, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nghèo đói, giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất.

Hội trại cũng hưởng ứng và thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đến năm 2020 là xây dựng Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp, đóng vai trò nòng cốt và tổ chức bổ trợ của Chính phủ trong các hoạt động nhân đạo, chủ động tham gia ứng phó kịp thời, hiệu quả với các thách thức, tình huống trong công tác nhân đạo, tiếp tục đóng góp tích cực cho Phong trào Chữ thập Đỏ-Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế.

Bên cạnh đó, lực lượng tình nguyện viên, thanh, thiếu niên Chữ thập Đỏ tích cực tuyên truyền các giá trị nhân đạo, tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc của Phong trào Chữ thập Đỏ-Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế và của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam; vận động các tổ chức, cá nhân và đông đảo nhân dân tham gia các hoạt động của Hội với tinh thần “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; gương mẫu thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo’’, Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam,’’ “Ngân hàng bò,” tham gia hiến máu nhân đạo và các hoạt động phòng ngừa, ứng phó thảm họa, chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu ban đầu và các hoạt động nhân đạo khác.

Hội trại cũng sẽ củng cố và phát triển các đội hình tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ trong trường học và ở địa bàn dân cư theo hướng chuyên nghiệp, kỷ cương, thiết thực, góp phần xây dựng tổ chức Hội ở cơ sở ngày càng vững mạnh./.

Hoàng Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục