648 doanh nghiệp được chọn là hàng chất lượng cao

Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao đã công bố kết quả cuộc bình chọn danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao 2013.
Ngày 15/1, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao đã tổ chức công bố kết quả cuộc điều tra người tiêu dùng bình chọn danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2013.

Cuộc điều tra được phát động từ tháng 9/2012 đến giữa tháng 1/2013, tại 12 tỉnh, thành phố trên cả nước, với 19.984 phiếu phỏng vấn các đối tượng là hộ và cá nhân tiêu dùng trực tiếp, người bán lẻ, chuyên gia.

Kết quả ban đầu cho thấy, có 648 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn là Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2013.

Cuộc điều tra cũng xác định danh sách các doanh nghiệp của sáu ngành dịch vụ được người tiêu dùng bình chọn là Doanh nghiệp dịch vụ được hài lòng nhất.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, cho biết cuộc điều tra năm nay cho thấy, nhóm doanh nghiệp không giữ được danh hiệu là những đơn vị không triển khai hoạt động kinh doanh, hệ thống phân phối tốt và chủ yếu thuộc các ngành có sức ép cạnh tranh lớn như thực phẩm, hóa mỹ phẩm, may mặc.

Tuy nhiên, theo bà Hạnh, điều đáng khích lệ là có 17 doanh nghiệp đã duy trì được danh hiệu trong suốt 17 năm liền và đang đứng vững trên thị trường, đồng thời số lượng doanh nghiệp mới đạt danh hiệu lần đầu tăng so với năm trước.

Hiện tại, Hội đã nhận được hơn 400 hồ sơ của doanh nghiệp gửi về, nhằm hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2013.

Trong thời gian gần đây, theo phản ánh của người tiêu dùng về việc một số đơn vị sản xuất, kinh doanh có dấu hiệu sử dụng giấy chứng nhận giả và in logo Hàng Việt Nam chất lượng cao trên sản phẩm, địa điểm kinh doanh, đại diện Hội cũng cho biết đã phối hợp với cơ quan chức năng địa phương làm việc với các đơn vị trên và xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mỹ Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục