65 thủ khoa vào làm tại các cơ quan Hà Nội

65 thủ khoa tốt nghiệp các trường đại học đã được tuyển thẳng vào làm việc tại các cơ quan hành chính, doanh nghiệp của Hà Nội.
Ngày 25/8, bà Nguyễn Thị Vinh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, cho biết có 65 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện được tuyển thẳng vào các cơ quan của Hà Nội.

Theo bà Vinh, trong số gần 600 thủ khoa tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô vinh dự được thành phố Hà Nội tuyên dương thủ khoa xuất sắc trong 6 năm (2003-2008), đã có 65 thủ khoa (không phân biệt có hộ khẩu Hà Nội hay không) được tuyển thẳng, không qua thi tuyển, vào làm việc tại các cơ quan hành chính, doanh nghiệp của thành phố.

Trong đó, các năm 2003-2005 có 15 thủ khoa, năm 2006-2007 có 44 thủ khoa và năm 2008 có 6 thủ khoa được Hà Nội tiếp nhận.

Các thủ khoa được nhận vào làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp trực thuộc thành phố đều được phân công công tác phù hợp khả năng, trình độ chuyên môn của mình và được tạo điều kiện thuận lợi trong học tập nâng cao trình độ. Hiện đã có 11/65 thủ khoa được hưởng chính sách đào tạo sau đại học của thành phố.

“Theo đánh giá bước đầu của các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp Hà Nội tiếp nhận thủ khoa về làm việc, các em đều là những người có tố chất thông minh, nắm bắt công việc nhanh, phẩm chất đạo đức tốt và ham học hỏi. Đặc biệt, các thủ khoa thuộc hai lĩnh vực sư phạm và y tế khi về Hà Nội làm việc có khả năng nắm bắt, tiếp cận ngay được công việc và phát huy hiệu quả vốn kiến thức của mình”, Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhận xét.

Tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô là hoạt động thường niên có ý nghĩa của thành phố Hà Nội tổ chức vào dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, kể từ năm 2003. Trong 6 năm qua, thành phố đã tuyên dương gần 600 thủ khoa xuất sắc.

Lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc năm 2009 sẽ được tổ chức trọng thể tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám vào tối 28/8, tôn vinh gần 140 gương mặt thủ khoa tiêu biểu, tốt nghiệp với số điểm cao nhất tại các khoa, ngành đào tạo của 52 trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô, trong đó khối trường an ninh có 18 em, khối khoa học kỹ thuật có 42 em, khối tài chính kinh tế có 35 em, khối văn hóa xã hội có 32 em.

Đáng chú ý, trong số các thủ khoa được tuyên dương lần này có 5 em vừa là thủ khoa đầu vào, vừa là thủ khoa tốt nghiệp các trường đại học, học viện; 46 em hộ khẩu thường trú tại Hà Nội (chiếm hơn 34%) và 58 em là đảng viên (chiếm khoảng 42%)./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục