66 tỷ đồng xây bờ kè chống sạt lở sông Vàm Cỏ Tây

Tỉnh Long An trích ngân sách 66 tỷ đồng xây bờ kè dài gần 600m để đến cuối 2013 khắc phục sạt lở do nước lũ theo sông Vàm Cỏ Tây.
Tỉnh Long An trích ngân sách 66 tỷ đồng xây dựng bờ kè phường 2, thành phố Tân An dài gần 600m với mục tiêu đến cuối năm 2013 hoàn thành việc khắc phục tình trạng sạt lở do dòng chảy nước lũ từ thượng nguồn đổ xuống theo sông Vàm Cỏ Tây.

Khu vực này hàng năm khi lũ đổ xuống làm sạt lở bờ sông lấn vào từ 0,5-1m, đe dọa nhiều hộ dân đang sinh sống và chợ phường 2.

Tính đến nay, tỉnh Long An đã xây dựng trên 10 tuyến bờ kè chống sạt lở tại các huyện vùng lũ là Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh và 2 huyện ở ven biển Cần Đước, Cần Giuộc, với tổng chiều dài hơn 9.000m, bảo vệ an toàn cho hơn 2.000 hộ dân đang sinh sống trong khu vực bờ kè.

Hiện Long An vẫn còn hơn 100 hộ sinh sống cặp kênh nước mặn thuộc huyện Cần Đước, hàng năm mùa mưa bão bị sạt lở lấn sâu vào 1-2m, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân, hầu hết là những hộ nghèo, sinh sống cặp kênh đánh bắt thủy sản.

Những năm gần đây, nhiều đoàn công tác của tỉnh và Trung ương đã khảo sát và cho biết sẽ đầu tư xây dựng bờ kè nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện, người dân phải tự huy động vốn, góp tiền mua cây tràm cừ đóng tạm chống sạt lở. Tuy nhiên, nguy cơ sạt lở vẫn còn phía trước./.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục