688 người thiệt mạng sau trận động đất kinh hoàng ở Nepal

Hãng AFP dẫn nguồn tin từ cảnh sát Nepal cho biết số người thiệt mạng vì động đất ở nước này hôm 25/4 đã lên tới 688 người.
688 người thiệt mạng sau trận động đất kinh hoàng ở Nepal ảnh 1Quân đội Nepal đưa các thi thể ra khỏi đống đổ nát (Nguồn: AFP)

Theo AFP, người phát ngôn Bộ Nội vụ Nepal cho biết số người thiệt mạng sau trận động đất mạng 7,9 độ Richter ở nước này trưa 25/4 đã lên tới 688 người.

Trước đó, người phát ngôn cảnh sát quốc gia Kamal Singh Bam đã đưa ra con số 499 người, đồng thời cảnh báo con số có thể tiếp tục tăng nhanh, "dựa trên thông tin nhận được từ mạng lưới trên khắp đất nước."

"Con số này được báo cáo từ tất cả các khu vực ngoài trừ vùng viễn tây. Nhân viên an ninh của chúng tôi đã được cử tới hiện trường để tiến hành công tác cứu hộ khi cần thiết."

Phóng viên hiện trường của AFP cho biết ít nhất hàng chục thi thể đã được đưa ra từ tòa nhà Dharahara ở thủ đô Kathmandu. Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra ở nhiều nơi trong thành phố.

Trận động đất có cường độ 7,9 độ Richter xảy ra trưa 25/4 tại thung lũng Kathmandu là thảm họa lớn nhất tại quốc gia Nam Á này trong vòng 80 năm qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục