7 nhà thờ bị đốt để phản đối tuần báo Charlie Hebdo ở Niger

Ít nhất 7 nhà thờ tại Nigeria bị đốt phá trong cuộc bạo động phản đối tạp chí Charlie Hebdo đăng hình châm biếm Nhà tiên tri Mohammed.
7 nhà thờ bị đốt để phản đối tuần báo Charlie Hebdo ở Niger ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo hãng AFP, ngày 17/1, ít nhất 7 nhà thờ Cơ đốc giáo tại thủ đô Niamey của Niger đã bị đốt phá trong một cuộc bạo động nhằm phản đối việc tạp chí Charlie Hebdo của Pháp đăng hình vẽ châm biếm về Nhà tiên tri Mohammed.

Ngoài ra, người biểu tình giận giữ cũng tiến đến những khu vực khác ở Niamey nơi có nhiều nhà thờ Cơ đốc giáo.

Cùng ngày, Hãng thông tấn quốc gia Iran IRNA cho biết nước này đã ban hành lệnh cấm đối với tờ báo có quan điểm cải cách Mardom Emrouz vì đưa dòng tít “Tôi là Charlie” trên trang nhất.

Khẩu hiệu này được Phương Tây coi là biểu tượng của cuộc đấu tranh ủng hộ quyền tự do ngôn luận sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố nhằm vào tòa soạn tạp chí “Charlie Hebdo” hồi tuần trước tại Paris khiến 12 người thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục