7 thủy thủ Indonesia bị bắt cóc ở biển Nam Philippines

Bảy thủy thủ Indonesia bị bắt cóc ở vùng biển Nam Philippines

Theo Ngoại trưởng Indonesia, vụ bắt cóc này do hai nhóm vũ trang khác nhau tiến hành và 6/13 thủy thủ trên tàu đã được thả và đang trên đường trở về Indonesia.
Bảy thủy thủ Indonesia bị bắt cóc ở vùng biển Nam Philippines ảnh 1Ngoại trưởng Retno Marsudi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 24/6, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết bảy thủy thủ nước này đã bị bắt làm con tin ở Biển Sulu, miền Nam Philippines - vụ mới nhất trong một loạt vụ bắt cóc tại vùng biển giữa hai nước này.

Phát biểu trước báo giới, ngoại trưởng Marsudi nói: "Chúng tôi đã được xác nhận về một vụ bắt cóc liên quan tới các thủy thủ Indonesia trên một con tàu."

Theo ngoại trưởng Marsudi, vụ bắt cóc này do hai nhóm vũ trang khác nhau tiến hành. 6/13 thủy thủ trên tàu đã được thả và đang trên đường trở về Indonesia.

Vụ bắt cóc trên xảy ra sau khi chính phủ ba nước Indonesia, Philippines và Malaysia hồi tháng Năm đã nhất trí tiến hành hoạt động tuần tra chung để đảm bảo an ninh cho các tuyến đường biển nhộn nhịp tại khu vực này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục