7 thuyền viên tàu bị nạn ở Hải Phòng đã được đưa vào bờ an toàn

Lúc 6 giờ ngày 17/2, tại khu vực biển phía Bắc Đông Bắc đảo Dáu, Đồ Sơn, Hải Phòng khoảng 6 hải lý, tàu vận tải HP 3923 có 7 thuyền viên, hành nghề khai thác cát đen đã va chạm với tàu Sao Đỏ 19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, lúc 6 giờ ngày 17/2, tại khu vực biển cách phía Bắc Đông Bắc đảo Dáu, Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng khoảng 6 hải lý, tàu vận tải HP 3923 có 7 thuyền viên, hành nghề khai thác cát đen đã va chạm với tàu Sao Đỏ 19.

Hậu quả, tàu HP 3923 bị rách mũi, nước tràn vào khoang, chìm, các thuyền viên leo lên nóc cabin tàu, thuyền trưởng đề nghị cứu nạn khẩn cấp. Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng điều 1 xuồng với 3 cán bộ, chiến sỹ và huy động tàu cá HP 90542 TS ra cứu nạn.

Đến 9 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đưa 7 thuyền viên tàu bị nạn vào bờ an toàn.

[Cứu hộ tàu nước ngoài bị cháy ngoài khơi vùng biển Ninh Thuận]

Trước đó, lúc 14 giờ 30 ngày 16/2, tại toạ độ 10039 phút Bắc ('N)-108030 phút Đông ('E), cách phía Đông Đông Nam Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận khoảng 20 hải lý, tàu cá BV 93727 TS có 1 ngư dân bị rơi xuống biển mất tích; thuyền trưởng tàu đề nghị hỗ trợ tìm kiếm.

Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng, phối hợp với chủ tàu xác minh thông tin, thông báo, huy động các phương tiện hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn ngư dân bị mất tích;

Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam tiếp tục phát thông báo hàng hải, thông báo cho các phương tiện hàng hải qua khu vực tăng cường quan sát và tìm kiếm cứu nạn; Bộ Tham mưu Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động gần khu vực biết để hỗ trợ tìm kiếm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục