70% cử tri Canada muốn “thay đổi” đảng cầm quyền sau bầu cử

Cuộc thăm dò được tiến hành đối với 1.000 cử tri cho thấy có tới 700 người muốn thay đổi đảng cầm quyền sau cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào ngày 19/10.
70% cử tri Canada muốn “thay đổi” đảng cầm quyền sau bầu cử ảnh 1Thủ tướng Canada Stephen Harper tại một chiến dịch vận động tranh cử ở Quebec ngày 15/10. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Theo kết quả thăm dò do trung tâm nghiên cứu Nanos tiến hành và công bố ngày 17/10, có tới 70% cử tri ở Canada muốn thay đổi đảng cầm quyền sau cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào ngày 19/10.

Cuộc thăm dò được tiến hành đối với 1.000 cử tri cho thấy có tới 700 người cho rằng đã đến thời điểm cần có sự thay đổi. Mong muốn này ở các cử tri nữ cao hơn nam, với tỷ lệ lần lượt là 76% và 67%.

Tính theo lứa tuổi, các cử tri trong nhóm 18-29 tuổi có mong muốn thay đổi cao nhất, lên tới 78,6%. Tiếp đến là nhóm từ 50-59 tuổi (74%) và thấp nhất là nhóm từ 30-39 tuổi (67,2%).

Kết quả thăm dò cũng cho thấy các cử tri có ấn tượng tích cực nhất với những cam kết kinh tế trong cương lĩnh của đảng Tự do (LIB) đối lập của ông Justin Trudeau, khi có 29% cho rằng nếu lên lãnh đạo, đảng LIB sẽ tạo ra những tác động tốt nhất cho nền kinh tế. Tỷ lệ này của đảng Bảo thủ (CPC) cầm quyền là 23%, không đổi so với trước.

Về tác động của kết quả bầu cử, 59% số người được hỏi đánh giá thắng lợi của LIB là tích cực hoặc tương đối tích cực, tăng mạnh so với 42% hồi tháng Bảy. Đứng thứ hai là đảng NDP, tỷ lệ này là 44%, giảm 3 điểm phần trăm so với trước, nhưng vẫn cao hơn tỷ lệ 32% dành cho đảng CPC cầm quyền.

Các kết quả thăm dò gần đây đều cho thấy đảng LIB ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ của cử tri, trái ngược với xu thế sụt giảm của CPC và đảng đối lập chính (NDP) của ông Thomas Mulcair./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.