70 tỷ đồng xây trạm tìm kiếm cứu nạn đảo Lý Sơn

Trạm tìm kiếm cứu nạn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi sẽ được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí khoảng 70 tỉ đồng.
Chiều 17/9, đại tá Ngô Duy Mười, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên Phòng tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi cho biết, Bộ Quốc phòng vừa giao Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư xây dựng dự án "Trạm tìm kiếm cứu nạn Lý Sơn" tại huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Trạm này sẽ được xây dựng gần vũng neo đậu tàu thuyền và dịch vụ hậu cần nghề cá Lý Sơn ở thôn Đông, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, với tổng kinh phí khoảng 70 tỉ đồng.

Trạm tìm kiếm cứu nạn Lý Sơn sẽ được đầu tư hai tàu cứu hộ-cứu nạn chuyên dụng công suất lớn, mỗi tàu có công suất hơn 3.000 sức ngựa, hai canô chuyên dụng, phòng sơ cấp cứu khoảng 20 giường; trang thiết bị y tế, xe ôtô, hệ thống thông tin liên lạc được trang bị hiện đại.

Dự kiến Trạm tìm kiếm cứu nạn Lý Sơn sẽ đưa vào hoạt động vào năm 2012 nhằm cứu nạn các tàu thuyền của ngư dân không chỉ của tỉnh Quảng Ngãi mà còn cứu nạn tàu thuyền thuộc khu vực duyên hải miền Trung bị nạn trong lúc hành nghề trên biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục