700 gian hàng tại hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ

Hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ và quà tặng Việt Nam có 700 gian hàng của các doanh nghiệp trong nước và 30 gian hàng quốc tế.
Sáng 22/4, Hội chợ quốc tế hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ và quà tặng Việt Nam 2010 (LifeStyle Vietnam 2010) đã khai mạc tại Trung tâm hội nghị và triển lãm Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội chợ thu hút sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam và các đơn vị đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ và đồ gỗ.

Với gần 700 gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam và 30 gian hàng quốc tế, sản phẩm trưng bày, giới thiệu tại hội chợ tập trung vào tám nhóm mặt hàng, gồm thủ công mỹ nghệ trang trí, sản phẩm để bàn và hàng gia dụng, thủ công nội thất và trang trí nội thất, dệt thủ công và thêu ren, hàng quà tặng, sản phẩm đồ gỗ trong nhà, ngoài trời, phụ kiện cá nhân; các dịch vụ phụ trợ...

Khoảng 70% gian hàng tại hội chợ là thủ công mỹ nghệ, 20% phụ kiện và số còn lại là hàng phụ trợ.

Trong khuôn khổ hội chợ, các hội thảo chuyên ngành về thực trạng và triển vọng phát triển thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ và sản phẩm đồ gỗ của Việt Nam cũng sẽ diễn ra.

Hội chợ do Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Hiệp hội xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam (Vietcraft) tổ chức là sự kiện nằm trong Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và được ngân sách Nhà nước hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng./.

Hội chợ kết thúc vào chiều 26/4./.

Lê Bá Lư (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục