72 năm tù cho những kẻ mua bán phụ nữ ra nước ngoài

Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử và tuyên phạt 72 năm tù đối với 13 bị cáo trong đường dây buôn bán 58 phụ nữ qua Trung Quốc.

Ngày 5/12, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 13 bị cáo về tội “ Mua bán người” trong đường dây buôn bán phụ nữ qua Trung Quốc.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 72 năm tù đối với 13 bị cáo, trong đó Nguyễn Thị Ngọc Hiền, sinh năm 1976, thường trú tại phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh với mức án cao nhất 10 năm, đồng thời phạt bổ sung các bị cáo nộp vào công quỹ Nhà nước 69 triệu đồng.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, vào lúc 11h30 ngày 07/02/2013, tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang Võ Thị Mến, Dương Thị Bự, Nguyễn Văn Thời và Nguyễn Thị Bé Trang đang làm thủ tục cho 2 cô gái Việt Nam xuất cảnh sang Trung Quốc, bán cho 2 người đàn ông đi cùng là Ye Yong Fu (sinh năm 1977) và Cheng Xiang Sheng( sinh năm 1977).

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt thêm Lưu Thúy Phượng, Nguyễn Thị Ngọc Hiền, Quách Đông Vinh, Võ Thị Phương Thảo, Lê Hoài Bạo, Lê Thị Thu Cúc, Phạm Thị Thúy, Nguyễn Thị Thủy, Lê Anh Tuấn và Dương Văn Đìa.

Qua điều tra các bị can khai nhận để tuyển chọn được các cô gái Việt Nam bán sang Trung Quốc, các bị can thường dùng thủ đoạn hứa hẹn, dụ dỗ sẽ cho gia đình các cô gái một số tiền và khi lấy chồng Trung Quốc sẽ có cuộc sống giàu sang, đồng thời có tiền phụ giúp gia đình.

Từ ngày thiết lập đường dây (tháng 10/2011) đến khi bị bắt, Nguyễn Thị Ngọc Hiền và đồng bọn đã dụ dỗ, làm hồ sơ xuất cảnh cho 58 cô gái Việt Nam, chủ yếu có hộ khẩu thường trú ở Tây Ninh và Bạc Liêu và đưa đi trót lọt 56 cô, số tiền thu được 399 triệu đồng; 2 cô đang làm thủ tục xuất cảnh thì bị bắt./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục