75% dân nông thôn được tiếp cận nước sạch

Hết năm 2008, sẽ có khoảng 75% dân số nông thôn được tiếp cận nước sạch, 60% hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh.

Hết năm 2008, sẽ có khoảng 75% dân số nông thôn được tiếp cận nước sạch, 60% hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh.

Số liệu trên được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố tại Hội nghị sơ kết giai đoạn thí điểm và ký kết Biên bản ghi nhớ giai đoạn mở rộng theo phương thức hòa đồng ngân sách "Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn" tại 31 tỉnh, tổ chức chiều 16/12.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng với viện trợ theo các dự án của UNICEF, JICA, WB… ba nhà tài trợ Đan Mạch, Úc, Hà Lan đã đồng tài trợ cho Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn với phương thức hòa đồng ngân sách.

Tổng kinh phí viện trợ 120 triệu USD cho các hoạt động xây dựng công trình, hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường; 5 triệu USD cho quản lý tài nguyên nước.

Phương thức này được thực hiện trong 5 năm, bắt đầu từ năm 2007.

Phía Việt Nam và ba nhà tài trợ đã tổ chức đánh giá những kết quả đã đạt được trong giai đoạn thí điểm thực hiện phương thức mới trong hai năm (2007-2008), tại 9 tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Phú Yên, Ninh Thuận, Đắc Lắc, Đắc Nông, An Giang và Trà Vinh, kinh phí lên tới 364 tỷ đồng.

Đối chiếu 15 điểm chuẩn, nút chuẩn trong Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và nhà tài trợ, đến nay, chương trình đã cơ bản thực hiện được các nội dung hoạt động. Năm 2007, các đơn vị đã thực hiện 164,426 tỷ đồng, đạt 95%, dự kiến năm 2008 đạt 100% kế hoạch giải ngân.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, số kinh phí chi sai chế độ phải hoàn trả ngân sách là 2,4 tỷ đồng trên tổng số kinh phí sử dụng là 244 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1%.

Các bên thống nhất, từ năm 2009 sẽ triển khai giai đoạn mở rộng phương thức hoà đồng ngân sách tại 31 tỉnh, thành phố./.


Hải Vân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục