75% tàu cá Bạc Liêu trở lại ngư trường, khai thác hiệu quả cao

Sau mùng 4 Tết Ất Mùi, khoảng 550 tàu công suất lớn của Bạc Liêu đều đã ra khơi khai thác xa bờ và cho hiệu quả khá cao.
75% tàu cá Bạc Liêu trở lại ngư trường, khai thác hiệu quả cao ảnh 1Ngư dân chuyển cá ngừ từ tàu đánh bắt lên cảng. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Từ sau mùng 4 Tết Ất Mùi đến nay, 75% tàu đánh cá ở Bạc Liêu đã trở lại ngư trường khai thác.

Khoảng 550 tàu công suất lớn đều ra khơi khai thác xa bờ và đạt hiệu quả khá cao.

Nghề lưới rê cá, cá cháy, tàu công suất 90CV với chuyến đi biển 4-5 ngày cho doanh thu từ 40-60 triệu đồng, lãi ròng 20-30 triệu đồng/chuyến.

Nghề cào đơn công suất trên 90CV đi biển với doanh thu từ 60-80 trịệu đồng, lãi ròng 30-40 triệu đồng/chuyến.

Năm nay, các đội tàu đánh bắt xa bờ loại tàu công suất trên 90CV trở lên cho thu nhập khá cao.

Theo tính toán của các chủ tàu, với nghề lưới tôm cùng chuyến đi biển 60-75 ngày cho doanh thu trung bình từ 600-800 triệu đồng, lãi ròng 200-300 triệu đồng.

Hiện nay, 43 tổ đoàn kết khai thác biển có tàu hậu cần thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ sản xuất trong tổ, chuyển sản phẩm khai thác vào bờ bán, cung ứng nhiên liệu vật tư ngư lưới cụ, lương thực cho các tàu bám biển khai thác.

Theo đánh giá của cơ quan quản lý, các tổ đoàn kết đã có sự gắn kết khá tốt khi đi khai thác trên biển, tương trợ nhau, bảo vệ tốt chủ quyền vùng biển của tổ quốc. Các tổ đoàn kết khai thác biển đã thực hiện ghi chép nhật ký khai thác, phục vụ tốt việc truy suất nguồn gốc sản phẩm khi có yêu cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục