75 triệu euro tài trợ cho dự án truyền tải điện ở VN

Dự án truyền tải điện Pleiku-Cầu Bông sẽ cho phép truyền tải điện tới miền Nam, nơi tình trạng thâm hụt năng lượng đang gia tăng.
Dự án đường dây truyền tải điện cao thế 500kV kết nối Pleiku và Cầu Bông (thành phố Hồ Chí Minh) sẽ cho phép truyền tải điện từ miền Trung ra miền Nam của đất nước, nơi tình trạng thâm hụt năng lượng ngày càng gia tăng.

Đây là nội dung thỏa ước tài trợ trị giá 75 triệu euro vừa ký kết sáng 7/2 giữa bà Yamina Benguigui, Bộ trưởng Ủy quyền đặc trách Pháp ngữ bên cạnh Bộ trưởng Ngoại Giao Pháp và Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trương Chí Trung.

Thông tin từ đại sứ quán Pháp cho hay, lễ ký kết được diễn ra với sự chứng kiến của Ngài Jean-Noël Poirier, Đại sứ Pháp tại Việt Nam và ông Jean-Marc Gravellini, Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp.

Theo đó, dự án đường dây truyền tải này do Cơ quan phát triển Pháp (AFD) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đồng tài trợ, với tổng chiều dài đường dây lên tới 437 km, chạy qua 5 tỉnh.

Theo đại sứ quán Pháp, các khoản đầu tư sẽ phải cho phép tăng công suất truyền tải tối đa giữa miền Trung và miền Nam từ 2.500 MW lên 5.300 MW và tránh vận hành các nhà máy sản xuất điện từ than hoặc ga nhập khẩu trong khu vực miền Nam.

Dự án này cũng cho phép cải thiện nguồn thu của tập đoàn EVN nhờ giảm lượng thất thoát điện trên mạng lưới và tối ưu hóa công suất sản xuất điện hiện tại và dự kiến.

Dự kiến, đường dây cao thế này sẽ đưa vào vận hành năm 2015. Dự án cũng sẽ cho phép nhập khẩu điện từ đập thủy điện của Lào và Campuchia từ năm 2018./.

Xuân Dũng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục