76 tỷ đồng di dân Hà Giang khỏi vùng sạt lở

Đã có 120 hộ dân ở Hoàng Su Phì, Hà Giang được sơ tán khỏi vùng nguy hiểm thông qua 5 dự án với tổng vốn kinh phí 76 tỷ đồng.
Trong mùa mưa bão năm nay, đã có 120 hộ dân ở huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang được sơ tán khỏi vùng nguy hiểm thông qua 5 dự án với tổng vốn kinh phí 76 tỷ đồng.

Các dự án bao gồm: Dự án di chuyên dân ra khỏi vùng nguy hiểm xã Thông Nguyên; hỗ trợ di dân thôn Đoàn Kết xã Hồ Thầu và thôn Tà Đản xã Pờ Ly Ngài; phương án di, giãn dân ra khỏi vùng nguy hiêm thôn Sui Thầu xã Chiên Phố; di chuyển dân ra khỏi vùng sạt lở, lũ quét nguy hiêm đến tái định cư tại thôn Tả Hồ Piên xã Nậm Ty.

Sau khi đưa các hộ dân đến vùng định cư an toàn, huyện tiếp tục hoàn thiện việc đầu tư hệ thống hạ tầng cơ sở, lập các dự án khác với mục tiêu tất cả các hộ nằm trong vùng nguy hiểm phải sớm được chuyển đến nơi an toàn.

Huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, có độ dốc lớn, địa hình chia cắt mạnh, nền đất pha cát rất dễ bị xói mòn, rửa trôi, hàng năm thường xảy ra các vụ sạt lở đất, gây thiệt hại lớn đến tính mạng, tài sản.

Kết quả điều tra cho thấy trên 900 hộ dân với khoảng 2.700 khẩu nằm ở vùng nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở cao, cần di chuyển gấp đến nơi an toàn để tránh tai nạn đáng tiếc do sạt lở đất vào mùa mưa lũ.

Tuy nhiên, cái khó hiện nay là Hoàng Su Phì rất hiếm mặt bằng, việc tìm các địa điểm xây dựng khu dân cư tập trung khó khăn. Huyện đang tính đến phương án di dân xen ghép nhằm giải quyết nhu cầu di dân ra khỏi vùng nguy hiểm./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục