8 án tử hình, 5 án chung thân trong vụ 541 bánh heroin

8 án tử hình, 5 án chung thân trong vụ mua bán 541 bánh heroin

Ngày 19/1, phiên tòa xét xử 35 bị cáo trong vụ án Vũ Ngọc Sơn (Vũ Đình Sơn) cùng đồng bọn phạm tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy đã kết thúc.
8 án tử hình, 5 án chung thân trong vụ mua bán 541 bánh heroin ảnh 1 Bị cáo Vũ Ngọc Sơn cùng đồng bọn tại phiên tòa. (Ảnh: Vũ Hà/TTXVN)

Sau 13 ngày làm việc liên tục, ngày 19/1, tại Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình, phiên tòa xét xử 35 bị cáo trong vụ án Vũ Ngọc Sơn (Vũ Đình Sơn) cùng đồng bọn phạm các tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; môi giới hối lộ; chống người thi hành công vụ; cố ý gây thương tích; không tố giác tội phạm; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng và giết người đã kết thúc.

Xét thấy, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và là đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng rất lớn của các đối tượng trong thời gian dài, căn cứ mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy đối với 8 bị cáo gồm Vũ Ngọc Sơn (bị cáo Sơn còn bị xử phạt 1 năm tù giam về tội chống người thi hành công vụ, 2 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích), Dương Ngô Thắng (bị cáo Thắng còn bị xử phạt 2 năm tù giam về tội tàng trữ vũ khí quân dụng), Nguyễn Thị Thịnh, Hoàng Văn Điệp, Nguyễn Xuân Hòa, Hoàng Trọng Quân, Liễu Văn Lỵ, Hoàng Thị Tuyết Lan.

5 bị cáo bị tuyên phạt mức án tù chung thân cùng về tội danh mua bán trái phép chất ma túy gồm: Bùi Văn Nam, Thân Nhân Đồng, Trần Đạo Thăng, Triệu Văn Đời và Trần Thị Mai.

17 bị cáo khác lĩnh mức án từ 6 đến 20 năm tù cũng về tội này; 5 bị cáo phạm tội môi giới hối lộ bị tuyên phạt từ 6-13 năm tù. Trong đó, bị cáo Dương Thị Khang ngoài mức án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, còn bị xử phạt 10 năm tù giam về tội môi giới hối lộ; một bị cáo bị phạt 2 năm tù về tội không tố giác tội phạm.

Ngoài mức hình phạt do Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyên, các bị cáo Vũ Ngọc Sơn, Hoàng Trọng Quân, Liễu Văn Lỵ, Trần Đạo Thăng, Trần Văn Hưng, Nguyễn Mạnh Ninh, Đỗ Thị Sự và Nguyễn Thị Thủy còn phải chấp hành các bản án trước đó do Tòa án Nhân dân các tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên và Lạng Sơn tuyên phạt.

Trong đó, các bị cáo Vũ Ngọc Sơn, Hoàng Trọng Quân, Liễu Văn Lỵ bị Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt án chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt cho cả 2 bản án của các bị cáo là tử hình. Bị cáo Trần Văn Hưng trước đó cũng đã bị Tòa án Nhân dân Tối cao tuyên phạt mức án tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” cộng với bản án cho các tội danh do Hội đồng xét xử tỉnh Hòa Bình tuyên phạt trong vụ án này là 27 năm, tổng hình phạt mà bị cáo phải chấp hành là tù chung thân.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Ninh ngoài bản án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy trong vụ án này, bị cáo còn phải chịu hình phạt của bản án trước đó do Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyên phạt, tổng hình phạt chung cho bị cáo là 30 năm tù.

Bị cáo Đỗ Thị Sự, ngoài bản án 12 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, còn phải chịu hình phạt của bản án trước đó do Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang tuyên phạt 15 năm 11 tháng 20 ngày tù giam, tổng hình phạt của 2 bản án mà bị cáo phải chấp hành là 26 năm 11 tháng 20 ngày tù giam.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy ngoài 2 năm tù về tội không tố giác tội phạm, bị cáo còn phải chấp hành bản án cũ do Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt 6 năm 11 tháng 20 ngày tù giam về tội lưu hành tiền giả do Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt, tổng hình phạt chung cho Nguyễn Thị Thủy là 8 năm 11 tháng 20 ngày tù giam.

Đối với các bị cáo phạm tội môi giới hối lộ, riêng Dương Thị Khang bị phạt 10 năm tù giam và Dương Ngô Sơn 13 năm tù giam, còn lại các bị cáo Nguyễn Quang Nho, Nguyễn Quang Viên cùng bị xử phạt mức án 6,5 năm tù giam và Nguyễn Văn Tới 6 năm tù giam.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước toàn bộ số tiền do các bị cáo phạm tội mà có và tịch thu phát mại sung công quỹ Nhà nước 27 điện thoại, 4 xe ôtô. Trong đó, tịch thu của bị cáo Vũ Đinh Sơn 2 chiếc xe ôtô; thu 4 khẩu súng các loại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục