8 binh sỹ Iraq thiệt mạng do đụng độ với IS ở phía Nam Baghdad

Vụ việc xảy ra khi quân đội Iraq chiến đấu bảo vệ an ninh cho tuyến đường được hàng trăm nghìn người hành hương Hồi giáo dòng Shi'ite sử dụng.
8 binh sỹ Iraq thiệt mạng do đụng độ với IS ở phía Nam Baghdad ảnh 1Quân đội Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 25/10, AFP và THX dẫn nguồn tin từ các sỹ quan quân đội Iraq cho biết 8 binh sỹ nước này đã thiệt mạng trong những vụ đụng độ với các phần tử thánh chiến ở khu vực Jurf al-Sakhr, phía Nam thủ đô Baghdad.

Vụ việc xảy ra khi quân đội Iraq chiến đấu bảo vệ an ninh cho tuyến đường được hàng trăm nghìn người hành hương Hồi giáo dòng Shi'ite sử dụng.

Những người hành hương tham gia lễ tưởng niệm Ashura, kỷ niệm ngày mất của một trong những nhân vật được kính trọng nhất của người Shi'ite là Imam Hussein, thường xuyên là mục tiêu đánh bom tại các lễ hội hàng năm.

Cuộc hành hương năm nay tới thành phố Karbala sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm do các phiến quân thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hiện đang chiếm giữ vùng lãnh thổ dọc theo tuyến đường hành hương này.

Cùng ngày, truyền thông Anh đưa tin một thanh niên nước này từ thành phố cảng Portsmouth tới Syria để tham chiến cùng các phiến quân IS, đã thiệt mạng trên chiến trường Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục