8 ngân hàng châu Âu thỏa thuận hỗ trợ tài chính lẫn nhau

Trong nỗ lực cứu hệ thống ngân hàng đang chìm đắm trong "cơn bão tài chính" và tăng cường lòng tin, ngày 16/10, tám ngân hàng châu Âu đã ký thỏa thuận cho nhau vay tới 15 tỷ euro.

Trong nỗ lực cứu hệ thống ngân hàng đang chìm đắm trong "cơn bão tài chính" và tăng cường lòng tin, ngày 16/10, tám ngân hàng châu Âu đã ký thỏa thuận cho nhau vay tới 15 tỷ euro.

Theo thông báo của Credit Agricole, ngân hàng lớn nhất của Pháp, ngân hàng này và 7 ngân hàng khác thuộc Nhóm Unico (gồm DZ Bank của Đức, ICCREA của Italy, Pohloja của Phần Lan, Rabobank của Hà Lan, Raiffeisen Zentralbank của Áo, Raiffeisen Thụy Sĩ và Banco Coooperativo của Tây Ban Nha) đã thỏa thuận "cho nhau vay tiền và mở lại các kênh dịch vụ tín dụng ngân hàng không được bảo lãnh" với các khoản cho vay thời hạn tới 3 tháng và các dịch vụ tín dụng tổng cộng trị giá từ 10 đến 15 tỷ euro.

Thỏa thuận cho vay liên ngân hàng này rất quan trọng để các ngân hàng có thể cứu những khoản vay thương mại của họ, thông qua đó quyết định khả năng tín dụng của các ngân hàng. Tám ngân hàng trên chiếm tới 1/5 khu vực ngân hàng bán lẻ ở châu Âu với 110 triệu khách hàng tại hơn 40.000 chi nhánh.

Trong một động thái khác liên quan tới cuộc khủng hoảng tài chính đang trở nên trầm trọng ở châu Âu, ngày 16/10, Ukraine và Hungary tiến hành đàm phán khẩn cấp với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để giúp hai nước này tránh rơi vào tình trạng tài chính rối loạn như Iceland.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi xảy ra khủng hoảng tín dụng trên toàn cầu trong 15 tháng qua, một tổ chức tài chính quốc tế như IMF đã đồng ý giúp đỡ bảo lãnh các nước châu Âu - một dấu hiệu rõ ràng cho thấy khó khăn nghiêm trọng mà các nước nợ tiền đang phải đối mặt là tìm nguồn tài chính trên các thị trường tín dụng cạn kiệt./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục