8 người mất tích trong vụ tai nạn máy bay ở Mexico

Tám người bị mất tích trong một vụ tai nạn máy bay ở gần thành phố Veracruz, Mexico. Lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy các thi thể.
Đã có tám người mất tích trong một vụ tai nạn máy bay xảy ra ngày 7/10 gần thành phố Veracruz ở miền Đông Mexico.

Theo các nguồn tin tại chỗ, khi gặp nạn, trên máy bay taxi Cessna có sáu nhân viên của một công ty cùng hai phi công. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một số mảnh vỡ của máy bay rơi trên biển, song vẫn chưa tìm thấy thi thể các nạn nhân.

Cùng ngày, một máy bay của Hãng hàng không Canada (Air Canada) đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Calgary do trục trặc trong hệ thống thủy lực.

Ban quản lý sân bay Calgary cho biết cơ trưởng chuyến bay trên đã yêu cầu được hạ cánh khẩn cấp khi phát hiện lỗi kỹ thuật.

Máy bay đã hạ cánh an toàn, không có ai trong số 158 hành khách cùng phi hành đoàn bị thương.

Cũng trong ngày 7/10, chuyến bay 1070 của Hãng hàng không US Airways đã phải trì hoãn thời gian cất cánh rời thành phố Philadelphia, Mỹ, vì lý do an ninh.

Lực lượng an ninh sân bay đã chặn máy bay trên sau khi nhận được tin báo một người đàn ông mặc đồng phục của US Airways nhưng không đeo phù hiệu đã tham gia chất đồ lên máy bay. Người này sau đó đã bỏ chạy khi bị tiếp cận.

Toàn bộ 102 hành khách và phi hành đoàn năm người đã được sơ tán trong khi lực lượng an ninh kiểm tra toàn bộ máy bay và khoang hành lý để tìm bom./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục