8 quốc gia bị nhầm quốc kỳ ở bảng tổng sắp huy chương SEA Games

Đài phát thanh và truyền hình Malaysia RTM đã mắc phải sai sót đáng trách khi đưa hình ảnh bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29, khi mà có đến 8 trong số 11 quốc gia bị nhầm quốc kỳ.
8 quốc gia bị nhầm quốc kỳ ở bảng tổng sắp huy chương SEA Games ảnh 1Đài phát thanh của Malaysia lại nhầm lẫn đáng trách. (Nguồn: channelnewsasia)

Đài phát thanh và truyền hình Malaysia RTM đã mắc phải sai sót đáng trách khi đưa hình ảnh bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29, khi mà có đến 8 trong số 11 quốc gia bị nhầm quốc kỳ.​

Ở bảng tổng sắp này, chỉ có cờ của chủ nhà Malaysia, Brunei và Timor Leste là chính xác, còn cờ của Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Myanmar, Indonesia, Philippines, Campuchia và Lào đều bị gắn sai.​

Cụ thể, đoàn Việt Nam ở vị trí thứ 2 nhưng lại gắn với cờ của Singapore, trong khi Singapore được gắn cờ Thái Lan, còn cờ Indonesia được thay bằng cờ Việt Nam...​

Ngay sau khi vụ việc này xảy ra, RTM đã đưa ra lời xin lỗi vì những sai sót đáng trách này.​

[Malaysia xin lỗi Indonesia do sự cố in ngược quốc kỳ tại SEA Games 29]

Tổng giám đốc của RTM Abu Bakar Ab Rahim cho biết: "Chúng tôi sẽ hành động để ngăn chặn điều tương tự xảy ra." Theo ông sai lầm này xảy ra khi các nhân viên cập nhật kết quả huy chương.​

Đây không phải là lần đầu tiên nước chủ nhà Malaysia có những nhầm lần đáng trách khi gắn nhằm cờ của các quốc gia tham dự SEA Games 29.​

Trước đó, Indonesia đã tỏ ra vô cùng tức giận khi quốc kỳ của nước này lại bị chủ nhà Malaysia nhầm thành của Ba Lan.​

Ngay sau sự việc đó, Malaysia đã gửi lời xin lỗi tới Indonesia về sự cố in ngược quốc kỳ của nước này trong cuốn sách hướng dẫn lưu niệm được phát tại lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 29 (SEA Games 29) ngày 19/8.

Bộ trưởng Thể thao và thanh niên Malaysia Khairy Jamaluddin đã giải thích trên Twitter rằng sự cố này không phải hành động "cố ý" và cho biết cuốn sách sẽ được in lại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục