80% công ty Nhật dự báo kinh tế tăng trưởng yếu

80% trong số 107 công ty hàng đầu Nhật Bản dự báo kinh tế nước này sẽ phát triển chậm lại trong tương lai gần, có thể ngay quý 4.
Theo kết quả khảo sát mới công bố của hãng thông tấn Kyodo, gần 80% trong số 107 công ty hàng đầu Nhật Bản qua thăm dò ý kiến dự báo, kinh tế đất nước Mặt Trời mọc sẽ phát triển chậm lại trong tương lai gần.

Khảo sát của Kyodo được thực hiện từ cuối tháng Bảy đến đầu tháng Tám vừa qua, với những công ty chủ chốt hoạt động trong nhiều lĩnh vực đa dạng từ điện tử, chế tạo ôtô cho đến tài chính như Canon, Nintendo, Nippon Steel, Nomura Holdings, Mitsubishi UFJ Financial Group, Sony và Toyota Motor.

Theo đó, những vấn đề chính mà các công ty này lo ngại nhất là xu thế kinh tế tại Mỹ, châu Âu và Trung Quốc, cùng sự tăng giá của đồng yen có thể tác động tới triển vọng tăng trưởng kinh tế Nhật Bản trong ngắn hạn.

Cụ thể, có tới 84 công ty lo ngại rằng kinh tế Nhật Bản sẽ phát triển chậm lại trong tương lai gần, có thể ngay trong quý 4 năm 2010 hoặc quý 1 năm 2011.

74 công ty đánh giá kinh tế Nhật Bản đang phục hồi từ từ, 87 công ty nhận định tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc và các quốc gia đang nổi sẽ là nhân tố chủ đạo ảnh hưởng tới kinh tế Nhật Bản, và 66 doanh nghiệp lưu ý các chương trình chính phủ nhằm kích thích tiêu thụ cá nhân sẽ thúc đẩy những sản phẩm thân thiện với môi trường.

Ngoài ra, 52 công ty ủng hộ việc tăng thuế tiêu thụ từ mức 5% hiện nay lên 10%./.

Việt Khoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục