80% hệ thống cảnh báo sóng thần của Thái Lan cần được bảo dưỡng

Một báo cáo của Thái Lan cho biết có khoảng 2.000 thiết bị của hệ thống cảnh báo sóng thần của nước này cần được bảo trì và thay thế.
80% hệ thống cảnh báo sóng thần của Thái Lan cần được bảo dưỡng ảnh 1Bãi biển Khao Lak ở Thái Lan. (Nguồn: Reuters)

Cục Phòng chống và Ngăn ngừa Thảm họa của Thái Lan ngày 31/7 công bố báo cáo cho thấy có tới 80% hệ thống cảnh báo sóng thần của nước này cần được bảo trì sau hơn 10 năm hoạt động.

Báo cáo cho biết có khoảng 2.000 thiết bị của hệ thống cảnh báo sóng thần của Thái Lan cần được bảo trì và thay thế.


[Người Nhật Bản đề phòng sóng thần bằng giải pháp gì?]

Ngoài ra, báo cáo cho rằng một số thiết bị có thể đã bị hư hại, song con số này không nhiều. Hiện giới chức Thái Lan đã nhanh chóng triển khai công tác rà soát và thay thế thiết bị cần thiết, đặc biệt tại khu vực biển phía Nam Thái Lan - nơi tập trung nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn.

Giới chức Thái Lan khẳng định hệ thống cảnh báo sóng thần của Thái Lan vẫn hoạt động hiệu quả.

Thái Lan đã thiết lập và đưa vào sử dụng hệ thống cảnh báo sóng thần năm 2006, tức 2 năm sau thảm họa động đất, kéo theo sóng thần thảm khốc tại khu vực Ấn Độ Dương, khiến 226.000 người thiệt mạng và gây thiệt hại lớn về vật chất.

Trong thảm họa sóng thần đó, cùng với Indonesia, Ấn Độ và Sri Lanka, Thái Lan là nước gánh chịu hậu quả nặng nề nhất với hơn gần 5.400 người thiệt mạng và khu vực bờ biển bị phá hủy nghiêm trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục