80 khách mắc kẹt trên đảo Lý Sơn do ảnh hưởng bão Melor

80 khách mắc kẹt trên huyện đảo Lý Sơn do ảnh hưởng bão Melor

Theo lãnh đạo cảng Sa Kỳ, tuyến vận tải Sa Kỳ-Lý Sơn tạm thời ngưng hoạt động từ chiều 15 vì thời tiết xấu, vùng biển có gió giật mạnh, biển động nên không thể cho tàu ra khơi.
80 khách mắc kẹt trên huyện đảo Lý Sơn do ảnh hưởng bão Melor ảnh 1(Ảnh minh họa. Văn Sơn/TTXVN)

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Melor nên đêm qua và sáng nay (16/12), vùng biển Quảng Ngãi có gió giật mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8.

Độ cao sóng từ 2 đến 3m. Biển động mạnh, tàu thuyền không ra được khơi. Trong đất liền có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, đợt mưa này có khả năng kéo dài 3-5 ngày, nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống ở miền núi…

Theo báo cáo nhanh của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 5 giờ 30 ngày 16/12, có khoảng 769 tàu với 5.509 ngư dân đang hoạt động trên các vùng biển; trong đó, vùng biển Hoàng Sa là 61 tàu với 591 ngư dân; vùng biển Trường Sa là 63 tàu với 739 ngư dân; vùng biển tỉnh Quảng Ngãi 166 tàu với 1.092 ngư dân… 

Theo lãnh đạo cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi), tuyến vận tải Sa Kỳ-Lý Sơn tạm thời ngưng hoạt động từ chiều 15 vì thời tiết xấu, vùng biển có gió giật mạnh, biển động nên không thể cho tàu ra khơi.

"Có khoảng 80 khách đang mắc kẹt trên huyện đảo. Số ít ở khách sạn, còn lại ở nhờ nhà dân và nhà người quen. Huyện sẽ chỉ đạo các khách sạn giảm giá từ 10-15% cho những khách có nhu cầu trú tại đây đến khi thời tiết ổn định và tuyến Lý Sơn - Sa Kỳ hoạt động bình thường trở lại" - bà Phạm Thị Hương, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Lý Sơn thông tin.

Trước diễn biến phức tạp của bão Melor, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành công điện số 09/CĐ-PCTTTKCN đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai phòng, tránh bão Melor. Trong đó, lưu ý các tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả khu vực vùng biển đảo Trường Sa); kiểm soát chặt chẽ việc ra biển của các tàu, thuyền. Cùng với đó, phải giữ liên lạc thường xuyên với các tàu thuyền trên biển, duy trì trực ban nắm tình hình, chủ động xử lý các tình huống khi có yêu cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục