80 nghệ nhân dự Liên hoan diều Đông Nam Bộ

80 nghệ nhân sẽ trình diễn những con diều đặc sắc, độc đáo tại Liên hoan Diều nghệ thuật Đông Nam Bộ, ngày 24 và 25/3 ở Vũng Tàu.
Sáng 24/3, Liên hoan Diều nghệ thuật Miền Đông Nam Bộ lần thứ nhất đã chính thức khai mạc tại Khu du lịch Biển Đông, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Liên hoan được tổ chức trong hai ngày 24 và 25/3, thu hút 80 nghệ nhân của sáu câu lạc bộ diều các địa phương Đồng Nai, Nha Trang (Khánh Hòa), Thành phố Hồ Chí Minh, thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) và chủ nhà Bà Rịa-Vũng Tàu tham gia hai đội.

Theo chương trình, ngày 24/3, trên 700m bờ biển của Khu du lịch Biển Đông, các nghệ nhân sẽ trình diễn những con diều đặc sắc, độc đáo của mỗi địa phương như đoàn Thành phố Hồ Chí Minh trình làng những con diều hiện đại hình khối, diều khí động học; đoàn Khánh Hòa trình làng diều sáo và diều sinh vật biển; Bà Rịa-Vũng Tàu trình làng diều hình lá cờ Tổ quốc diện tích 220m2, diều cờ các nước diện tích 50m2.

Đặc biệt, ngày 25/3 là phần biểu diễn 100 con diều của các nghệ nhân và 900 con diều của học sinh, sinh viên trải dài dọc bờ biển từ Khu du lịch Biển Đông đến mũi Nghinh Phong; trong đó, từ 10-12 giờ sẽ thả cùng một lúc để xác lập kỷ lục và chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Qua liên hoan này, Ban Tổ chức sẽ chọn ra những con diều đẹp nhất, ấn tượng nhất để thành lập đội diều Bà Rịa-Vũng Tàu tham dự Festival Diều Quốc tế lần hai năm 2010 cũng diễn ra tại Khu du lịch Biển Đông./.

Đoàn Mạnh Dương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục