80 người bị viêm cầu mắt do tiêm thuốc Avastin

Sở Y tế Thượng Hải thông báo khoảng 80 bệnh nhân tại Bệnh viện Nhân dân đệ nhất Thượng Hải bị viêm cầu mắt do tiêm thuốc Avastin.
Ngày 9/9, Sở Y tế Thượng Hải, Trung Quốc ra thông báo khoảng 80 bệnh nhân tại Bệnh viện Nhân dân đệ nhất Thượng Hải viêm nhức mắt nghiêm trọng, trong đó 55 người bị lòa, sau khi tiêm thuốc Avastin điều trị ung thư.

Các bác sĩ bệnh viện khẳng định số bệnh nhân trên bị viêm cầu mắt và những người bị lòa cần phải tiến hành phẫu thuật.

Chuyên gia đã tiến hành điều tra nguyên nhân xẩy ra phản ứng phụ. Toàn bộ bệnh nhân bị viêm nhức mắt đều trong tình trạng ổn định.

Thuốc Avastin, do Tập đoàn dược phẩm Roche có trụ sở tại Thụy Sĩ sản xuất.

Loại thuốc này được Cơ quan dược phẩm và thực phẩm Mỹ phê chuẩn dùng để điều trị bệnh ung thư. Năm 2009, doanh thu của Avastin đạt xấp xỉ 5,9 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục