80 tập thể, cá nhân nhận giải "Nhân ái Việt Nam"

80 tập thể và cá nhân tiêu biểu giàu lòng nhân ái, tích cực hoạt động từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa và đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng vừa được nhận Giải thưởng toàn quốc "Nhân ái Việt Nam" lần thứ hai - 2008.

80 tập thể và cá nhân tiêu biểu giàu lòng nhân ái, tích cực hoạt động từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa và đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng vừa được nhận Giải thưởng toàn quốc "Nhân ái Việt Nam" lần thứ hai - 2008.

Lễ trao giải đã được tổ chức tại Hà Nội ngày 22/2.


Các tập thể và cá nhân được nhận giải thưởng đã có nhiều đóng góp hiệu quả cho xã hội. Đó là những tập đoàn kinh tế đã có những đóng góp lớn về tài chính giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đóng góp hơn 300 tỷ đồng và Công ty Vincom ủng hộ hơn 54 tỷ đồng. Nhiều cá nhân đã bỏ nhiều công sức làm việc thiện như Sư cô Thích nữ Tịnh Nghiêm, Linh mục Phan Văn Điển, ông Lê Văn Kiểm; có cá nhân là Việt Kiều như ông Jonathan Hạnh Nguyễn.

Kết thúc lễ trao giải, các tập thể, cá nhân, khách mời tham dự đã đóng góp gần 620 triệu đồng và trao lại cho Ban tổ chức.

Giải thưởng trên do Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, Hội Bảo trợ người tàn tật và Trẻ mồ côi Việt Nam, Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Tạp chí Truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty cổ phần Văn hóa Thông tin Thăng Long phối hợp tổ chức hàng năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục