800 binh sỹ Ấn-Nhật-Mỹ tham gia tập trận hải quân chung

Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ sẽ bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung kéo dài một tuần mang tên "Malabar" nhằm tăng cường quan hệ hải quân.
800 binh sỹ Ấn-Nhật-Mỹ tham gia tập trận hải quân chung ảnh 1Tàu chiến của Ân Độ. (Nguồn: US Navy)

TTXVN/AFP dẫn nguồn tin từ báo the Hindu cho biết ngày 24/7, Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ sẽ bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung kéo dài một tuần mang tên "Malabar" tại Thái Bình Dương nhằm tăng cường quan hệ hải quân trong bối cảnh ba nước này đang thận trọng trước một Trung Quốc ngày càng quyết đoán.

Các tàu chiến của ba nước sẽ bắt đầu tham gia cuộc tập trận chung này vào ngày 25/7 sau lễ khai mạc chính thức diễn ra ngày 24/7 tại căn cứ hải quân Sasebo ở miền Nam Nhật Bản.

Cuộc tập trận với sự hiện diện của 800 binh sỹ hải quân, được tiến hành sau khi Mỹ công bố chiến lược “xoay trục sang châu Á” nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự tại châu Á-Thái Bình Dương.

Sự chuyển đổi lực lượng quân sự của Mỹ được coi như một phần của sáng kiến mới để kiềm chế Trung Quốc.

Tuy nhiên, các quan chức Ấn Độ nói rằng Ấn Độ sẽ “tự chủ về chiến lược,” không tham gia chính sách nào do Mỹ đứng đầu chống Trung Quốc.

Cuộc tập trận hải quân chung Ấn-Nhật-Mỹ, với sự tham gia của tàu chiến, tàu khu trục, tàu hậu cần tập trung vào hoạt động chống cướp biển và chống khủng bố.

Cuộc tập trận Malabar, một sự kiện thường niên thường chỉ có Ấn Độ và Mỹ tham gia, song Lực lượng Phòng vệ trên Biển của Nhật Bản (MSDF) cũng tham gia cuộc tập trận lần này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục