8.000 quân nhân quân khu miền Đông Nga bắt đầu diễn tập pháo binh

ngày 30/3, Người phát ngôn Quân khu miền Đông của Nga Alexander Gordeev cho biết hơn 8.000 quân nhân thuộc các sư đoàn pháo binh của quân khu này đã bắt đầu diễn tập tại 11 thao trường.
8.000 quân nhân quân khu miền Đông Nga bắt đầu diễn tập pháo binh ảnh 1Binh sỹ Nga tham gia cuộc tập trận chung với lực lượng không quân Belarus ở thị trấn miền nam Yeisk (Nga) ngày 6/8/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, ngày 30/3, người phát ngôn Quân khu miền Đông của Nga Alexander Gordeev cho biết hơn 8.000 quân nhân thuộc các sư đoàn pháo binh của quân khu này đã bắt đầu diễn tập tại 11 thao trường.

Phát biểu báo giới, ông Gordeev nói: "Cuộc diễn tập pháo binh đã bắt đầu tại Quân khu miền Đông. Hoạt động nã pháo diễn ra tại 11 thao trường ở quân khu này. Hơn 8.000 quân nhân và khoảng 1.500 trang thiết bị và đạn dược tham gia cuộc diễn tập này."

Ngoài ra, các đội súng cối thuộc những sư đoàn pháo binh nói trên sẽ tiến hành tập bắn có sử dụng pháo nổ và pháo sáng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục