800km2 nhiễm xạ nặng

Tới 800km2 quanh Fukushima 1 bị nhiễm xạ nặng

Khu vực bị ô nhiễm quanh Nhà máy Fukushima 1 đã tăng lên khoảng 800km2, bằng với mức độ di dời cưỡng chế của sự cố Chernobyl.
Theo ghi nhận của phóng viên Vietnam+ tại Nhật Bản, khu vực bị ô nhiễm quanh Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 đã tăng lên khoảng 800km2, bằng với mức độ di dời cưỡng chế của sự cố Chernobyl, Ucraina 1986. Dữ liệu trên đã được tiết lộ cho giới truyền thông Nhật Bản hôm 11/5.

Diện tích đó cao gấp 4 lần diện tích Tokyo và 1,2 lần diện tích hồ Biwa (Nhật Bản). Ủy ban An toàn Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản (NSCJ) cho biết sẽ tăng cường giám sát và theo dõi thay đổi tại những khu vực trọng điểm đánh giá khả năng an toàn của nơi sơ tán cũng như kế hoạch đưa dân trở về nhà.

Theo tờ “Asahi Shimbun,” diện tích ô nhiễm nêu trên được khai thác từ bản đồ ô nhiễm do các chuyên gia Nhật Bản và Mỹ đồng thiết lập. Bản đồ ô nhiễm, kết quả hợp tác giữa Bộ Năng lượng Mỹ và Bộ Văn hóa Khoa học Nhật Bản, đã đo được lượng tích lũy chất phóng xạ tại khu vực có diện tích bề mặt từ 1kmx1km đến 2kmx2km và 150-700m trên không.

Theo bản đồ này, chất Ceasium 137 - có khả năng phân rã một nửa sau khoảng 30 năm - đạt 600.000 becquerel/km2 bao trùm một diện tích lên tới 800km2. Khu vực này được coi là khu vực cảnh giới và sơ tán theo kế hoạch. Diện tích đất ô nhiễm nêu trên chỉ bằng 1/10 so với diện tích nhiễm 555.000 becquerel, là nơi cưỡng chế di dân, trong thảm họa hạt nhân Chernobyl.

Viện An toàn Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản (NISA) và NSCJ phát hiện lượng chất phóng xạ phát tán ra môi trường trong sự cố nhà máy Fukushima 1 là 370-630.000 terabecquerel (1terabecquerel=1000 tỷ becquerel), tương đương 10% quy mô sự cố nhà máy điện nguyên tử Chernobyl.

Tuy nhiên, ô nhiễm biển và núi trong sự cố Fukushima 1 lại hết sức nghiêm trọng. Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết TEPC phát hiện 520 tấn nước nhiễm xạ nồng độ cao 4700 terabecquerel từ ngày 1-6/4. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn phát hiện thấy các chất phóng xạ Ceasium và Iodine trong vùng biển cách nhà máy 40km. Các loại lâm sản, rau quả, măng rừng và cá biển đều phát hiện chất Ceasium vượt quá tiêu chuẩn cho phép./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục