85.000 dân hưởng lợi từ giảm nhẹ rủi ro thảm họa

Ngày 17/12, ở Phú Yên, Hội chữ thập đỏ VN tổng kết 2 năm thực hiện Dự án “Giảm nhẹ rủi ro thảm họa,” tại 12 xã ở Phú Yên, Bình Định.
Ngày 17/12, tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Hội chữ thập đỏ Việt Nam đãtổng kết hai năm thực hiện Dự án “Giảm nhẹ rủi ro thảm họa” được thực hiện tại12 xã thuộc hai tỉnh Phú Yên và Bình Định.

Dự án được Hội chữ thập đỏ Na Uy tài trợ với tổng kinh phí 600.000 USD nhằm tăngcường khả năng đề kháng thiên tai cho nhân dân vùng dễ bị tổn thương; nâng caonăng lực của cán bộ địa phương và hội viên chữ thập đỏ trong công tác ứng phó,giảm nhẹ và phòng ngừa thiên tai, nhất là phụ nữ, trẻ em, người tàn tật và ngườigià; cải thiện cơ sở hạ tầng và trang bị cơ sở vật chất cho hoạt động truyềnthông.

Theo đánh giá của Hội chữ thập đỏ Việt Nam, qua hai năm thực hiện đã có gần85.000 người trong vùng dự án được hưởng lợi trực tiếp; trong đó hơn 300 giáoviên và 4.000 học sinh được tập huấn, truyền thông các kiến thức, kỹ năng vềphòng ngừa, giảm nhẹ và ứng phó thảm họa.

Từ nguồn kinh phí của dự án đã đóng mới gần 240 ghe có gắn máy tải trọng từ5-25 người cấp cho người dân; thi công 4 đoạn đường bêtông tránh lũ, mỗi đoạnrộng 2,5 và dài từ 200-300m nhằm giúp người dân vận chuyển an toàn khi có lũlên; 9 địa điểm sơ tán được cung cấp hệ thống nhà vệ sinh, giếng khoan và bộdụng cụ chứa nước sạch; mỗi địa điểm phục vụ từ 300-500 người.

Ngoài ra, 1.000 hộ được hỗ trợ kinh phí mua bồn đựng nước, dụng cụ lọc nướcvà 26 hộ có hoàn cảnh rất khó khăn được hỗ trợ kinh phí xây nhà hoặc nâng nềnvượt lũ.

Năm 2012, Dự án “Giảm nhẹ rủi ro thảm họa” sẽ được tiếp tục triển khai tại 5 xãkhác thuộc ba tỉnh Phú Yên, Bình Định và Lào Cai./.

Thế Lập (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nghị định 168 - nghiêm minh nhưng không cứng nhắc

Nghị định 168 - nghiêm minh nhưng không cứng nhắc

Ngay sau đi được áp dụng, Nghị định 168 đã mang lại những chuyển biến tích cực, vừa bảo đảm thực thi pháp luật nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn, không cứng nhắc, để người dân không còn băn khoăn.

Đặc trưng của bệnh sởi là sốt, phát ban. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Bệnh sởi có gây ra những biến chứng nguy hiểm nào?

Viêm phổi là biến chứng nặng thường gặp nhất, thường có trong hầu hết các ca tử vong vì sởi, chủ yếu do bội nhiễm các loại vi khuẩn khác và có thể xuất hiện sau phát ban hoặc cùng lúc khi phát ban.