86 người thiệt mạng trong trận lở đất ở Uganda

Tính đến ngày 3/3, số người thiệt mạng trong trận lở đất tại vùng Bududa đã tăng lên 86 trong khi còn khoảng 400 người mất tích.
Các quan chức Uganda ngày 3/3 cho biết trận lở đất kinh hoàng sáng qua tại vùng Bududa ở miền Đông nước này đã vùi lấp ba ngôi làng, số thiệt mạng đã tăng lên 86 người trong khi còn khoảng 400 người mất tích.

Hiện, lực lượng quân đội và cảnh sát đang tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân.

Mưa lớn bắt đầu từ sáng 1/3 và khung cảnh của trận lở đất khủng khiếp đã được một thanh niên may mắn sống sót miêu tả: "Trong giây lát nhà thờ sụp xuống và bùn đất phủ lên mọi nơi. Năm người ngồi ngay cạnh tôi đã chết, còn tôi may mắn hơn vì trồi được đầu lên khỏi lớp bùn đất."

Theo một quan chức nhà nước phụ trách phòng chống thiên tai, khoảng 50 học sinh trú tạm trong một bệnh viện cũng nằm trong số người thiệt mạng hoặc mất tích trong trận lở đất kinh hoàng này.

Gần 4.000 hộ gia đình cho biết vụ mùa của họ đã bị thiệt hại nặng nề.

Nước lũ làm vẩn đục những con suối cung cấp nước sinh hoạt cho hàng nghìn người dân ở đây.

Các cơ quan cứu trợ đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ phát sinh các dịch sốt rét, tiêu chảy, bệnh ngoài da, nhiễm trùng và bệnh đường ruột tại vùng Bududa./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục