8,6 triệu người Việt Nam được đào tạo kỹ thuật

Theo kết quả điều tra, Việt Nam có 8,6 triệu người được đào tạo chuyên môn kỹ thuật, chiếm 13,4% tổng dân số từ 15 tuổi trở lên.
Theo thông tin vừa được Tổng cục Thống kê công bố, kết quả từ cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở 1/4/2009  ở Việt Nam cho thấy, cả nước có 8,6 triệu người được đào tạo chuyên môn kỹ thuật, chiếm 13,4% tổng dân số từ 15 tuổi trở lên.

Mặc dù tỷ lệ được đào tạo chuyên môn kỹ thuật đã cải thiện trong 10 năm qua, song  con số 13,4% hiện nay là rất thấp, phản ánh chất lượng kém của lực lượng lao động đang làm việc tại Việt Nam.

Trong tỷ lệ này, có 2,6% tổng dân số từ 15 tuổi trở lên đã tốt nghiệp sơ cấp; 4,7% có trình độ trung cấp; 1,6% tốt nghiệp cao đẳng; 4,2% đại học và 0,2% trên đại học.

Số người 15 tuổi trở lên chưa được đào tạo chuyên môn kỹ thuật vẫn còn chiếm tỷ lệ cao, nơi có tỷ lệ chưa qua đào tạo thấp nhất là ở vùng đồng bằng sông Hồng và cao nhất là vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Số người chưa qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật còn nhiều, chủ yếu do lao động cá thể trong nông-lâm-thủy sản còn chiếm tỷ trọng cao.

Cũng theo kết quả điều tra này, ở khu vực thành thị, số người được đào tạo chuyên môn kỹ thuật chiếm 25,4% dân cư, tăng 8% so với 10 năm trước.

Tương tự, con số này ở khu vực nông thôn là 8%.

Tỷ lệ những người đã được đào tạo từ bậc trung học nghề trở xuống ở khu vực thành thị cao gấp 2 lần khu vực nông thôn, từ trình độ cao đẳng trở lên thì mức chênh lệch này là 5 lần./.

Nguyễn Huyền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục