8.808 trường hợp dương tính với H1N1 đã khỏi

Đến ngày 8/10, số bệnh nhân cúm A/H1N1 được điều trị khỏi và ra viện là 8.808, các trường hợp còn lại hiện sức khỏe ổn định.
Theo Cục Y tế dự phòng và môi trường, Bộ Y tế, số bệnh nhân cúm A/H1N1 được điều trị khỏi và ra viện là 8.808, các trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Ngày 8/10, Việt Nam ghi nhận thêm 82 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 nâng tổng số ca dương tính với dịch bệnh này ở Việt Nam lên 9.789 ca.

Dịch cúm A/H1N1 đã xuất hiện ở 59 tỉnh, thành phố ở Việt Nam. Chỉ có 4 tỉnh là Cao Bằng, Bắc Cạn, Điện Biên và Lai Châu đến thời điểm này chưa ghi nhận ca dương tính nào.

Đến 17 giờ ngày 8/10, cả nước có 20 ca tử vong do dịch bệnh cúm A/H1N1, đa phần là người có nguy cơ cao như phụ nữ đang mang thai, người có tiền sử bệnh mãn tính...

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến nay Việt Nam có 5 địa phương có nhiều hơn 300 người mắc cúm A/H1N1 là: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Lâm Ðồng và Tây Ninh. Có 13 tỉnh, thành phố ghi nhận từ 100-300 ca dương tính và 41 tỉnh có số trường hợp dương tính dưới 100 người. Trong vòng 15 ngày qua, có 9 tỉnh, thành phố không ghi nhận số ca dương tính mới…

Viện trưởng Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới Quốc gia, Nguyễn Văn Kính cho biết tuần qua, số người tới Viện khám phát hiện cúm vẫn rất đông, mỗi ngày có từ 600-700 lượt người tới khám. Tuy nhiên, việc điều trị cúm A/H1N1 tại Viện đã được giảm tải đáng kể do có sự phối hợp, phân tuyến điều trị với thành phố Hà Nội.

Các trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 chẩn đoán nhẹ sẽ được chuyển về các bệnh viện tuyến sau điều trị. Viện chỉ điều trị các trường hợp nặng. Hiện nay, Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới Quốc gia đang điều trị cho 4 trường hợp cúm A/H1N1 nặng, phải thở máy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục