9 cá nhân nhận giải cống hiến cho phong trào sinh viên Thủ đô

Giải thưởng “Cống hiến” là phần thưởng cao quý trao tặng cho các cá nhân có đóng góp, cống hiến cho công tác Đoàn.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Thị Ngà cho biết Thành đoàn Hà Nội, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội đã quyết định trao Giải thưởng “Cống hiến” cho chín cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho phong trào sinh viên Thủ đô.

Đây là phần thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội trao tặng cho các cá nhân có sức ảnh hưởng và có nhiều đóng góp, cống hiến cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô cũng như sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Giải thưởng được trao cho những cá nhân đang sinh sống, học tập, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chín cá nhân được trao Giải thưởng “Cống hiến” trong dịp này được thông qua Hội đồng xét tặng bao gồm Bí thư Thành đoàn Hà Nội (là Chủ tịch hội đồng xét tặng giải thưởng), Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, các chuyên gia trong các lĩnh vực có uy tín và quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Chín cá nhân được trao giải gồm nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan; giáo sư, viện sỹ Đặng Hữu; giáo sư Hoàng Chí Bảo, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chuyên gia cao cấp của Đảng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; cô Chu Anh Đào, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo Hà Nội; nhà sử học Lê Văn Lan; tiến sỹ khoa học Ngữ văn Đoàn Hương; phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội; phó giáo sư-tiến sỹ Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội; cô Trần Thị Bích, chủ nhà trọ miễn phí cho sinh viên.

Trong đó, giáo sư, viện sỹ Đặng Hữu là người được biết đến không chỉ có nhiều đóng góp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, mà ông còn được biết đến là người quan tâm đến thế hệ trẻ, đặc biệt là các bạn thanh niên sinh viên Thủ đô.

Trong những năm qua, ông là một trong số các chuyên gia đã tham gia các Hội đồng bình chọn Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu, xét chọn Giải thưởng Quả cầu vàng hàng năm; trực tiếp tham gia hàng trăm buổi nói chuyện, tư vấn cho giới trẻ Thủ đô về lĩnh vực công nghệ thông tin.

Giáo sư Hoàng Chí Bảo có nhiều chương trình nói chuyện về đề tài chính trị lịch sử và về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những buổi nói chuyện của ông luôn cuốn hút, đầy tính thuyết phục và cung cấp hàm lượng lớn thông tin bổ ích cho thanh niên, sinh viên. Giáo sư là người truyền lửa cho thế hệ trẻ trong cuộc vận động “Học tập và làm theo lời Bác.”

Tiến sỹ Khoa học Ngữ văn Đoàn Hương là người thường xuyên quan tâm đến các vấn đề, hiện tượng xã hội đặc biệt là trong giới trẻ. Tiến sỹ Đoàn Hương luôn dành nhiều tình cảm và thời gian cho thanh niên, sinh viên cũng như các hoạt động công tác Đoàn, công tác Hội Sinh viên.

Đặc biệt, trong số chín cá nhân nói trên, có tấm gương tiêu biểu, bình dị của cô Trần Thị Bích là chủ nhà trọ miễn phí cho sinh viên. Nhiều năm qua, tại căn nhà 57A phố Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm) của cô Bích cứ mỗi mùa thi đại học, cao đẳng lại nhộn nhịp các bạn học sinh từ các tỉnh về.

Hiểu, thông cảm và chia sẻ với sự khó khăn mà sinh viên gặp phải từ nông thôn ra thành phố học tập, căn nhà của cô Bích luôn chào đón các bạn học sinh đặc biệt các bạn thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thời điểm cao điểm nhất trong căn nhà có đến gần 40 thí sinh dự thi.

Trong 5 năm đã có hơn 100 lượt học sinh tìm đến địa chỉ gia đình cô Trần Thị Bích./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục