9 công trình đoạt giải sáng tạo kỹ thuật 2008

Ngày 8/1, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) công bố giải thưởng sáng tạo kỹ thuật Việt Nam năm 2008 đã được trao cho 9 công trình xuất sắc của sinh viên các trường đại học.

Ngày 8/1, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) công bố giải thưởng sáng tạo kỹ thuật Việt Nam năm 2008 đã được trao cho 9 công trình xuất sắc của sinh viên các trường đại học.

Sinh viên đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, Dân lập Kỹ thuật công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Quân y, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Kiến trúc Hà Nội, Kinh tế Quốc dân, Nông nghiệp Hà Nội và Đại học Vinh đạt giải nhất với các lĩnh vực về xây dựng giải pháp kiểm tra chính tả tiếng Việt, thiết kế chế tạo máy gieo hạt rau quả tự động, hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ sở y tế công lập.

VOFOTEC cũng cho biết triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng tạo lần thứ 4 SIIF tại Hàn Quốc, Việt Nam có 6 công trình đoạt huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 5 huy chương đồng; đặc biệt có 1 huy chương dành cho doanh nghiệp xuất sắc.

Các công trình đạt giải cao này đều có khả năng ứng dụng trong thực tế sản xuất như thiết kế chế tạo máy, cải tiến công nghệ sản xuất xơ, thiết bị tuyển than, hệ thống lọc tĩnh điện, sử dụng quặng apatit tuyển ẩm nâng cao năng suất, bảo vệ môi trường.

Doanh nghiệp duy nhất được nhận huy chương của Hiệp hội các nhà sáng chế và sở hữu trí tuệ Ba Lan là Công ty cổ phần phân bón sinh hóa Củ Chi. Đây là đơn vị đầu tiên ứng dụng kết quả sản xuất phân vi sinh từ năm 1995 và hiện nay đã có sản phẩm xuất khẩu sang các nước trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục