9 năm tù cho thuyền trưởng chiếc phà bị đắm

Thuyền trưởng trên chiếc phà Teratai Prima, bị đắm ở vùng biển gần quần đảo Sulawesi của Indonesia rạng sáng 11/1/2009, làm 335 người thiệt mạng, đã bị tuyên phạt 9 năm tù giam.
Ngày 10/8, ông Sabir bin Andae, thuyền trưởng trên chiếc phà Teratai Prima, bị đắm ở vùng biển gần quần đảo Sulawesi của Indonesia rạng sáng 11/1/2009, làm 335 người thiệt mạng, đã bị tuyên phạt 9 năm tù giam.

Theo luật sư Muhammad Ridwan, Thẩm phán tòa án Pare-Pare ở Nam Sulawesi đã tuyên mức án trên đối với ông Sabir vì tội bất cẩn.

Khi xảy ra tai nạn, số hành khách trên phà Teratai Prima vượt mức cho phép và ông Sabir chỉ có giấy phép điều khiển những phương tiện có trọng tải nhỏ hơn so với Teratai Prima. Hơn nữa, ông Sabir đã không thông báo cho hành khách khi phà gặp sự cố và sắp chìm.

Luật sư Ridwan cũng thông báo ông Andae sẽ đệ đơn kháng cáo lên tòa cấp cao hơn vì cho rằng chiếc phà gặp nạn là do thiên tai chứ không phải do bất cẩn.

Phà Teratai Prima, trọng tải 700 tấn, có khả năng chở 250 hành khách, đã bị lật và chìm nhanh chóng trong vùng biển động mạnh do ảnh hưởng của bão nhiệt đới. Đây là vụ tai nạn thảm khốc nhất ở Indonesia kể từ tháng 12/2006, khi xảy ra vụ đắm phà do mưa bão ở ngoài khơi đảo Java, làm hơn 500 người chết.

Hoạt động đi lại giữa các đảo của người dân Indonesia chủ yếu phụ thuộc vào tàu phà, tuy nhiên, tại nước này thường xuyên xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc, chủ yếu do không tuân thủ các quy định về an toàn giao thông đường thủy./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục