9 người thoát nạn vụ sập cầu ở Kiên Giang

Trưa 8/6, trên tuyến lộ Vĩnh Thông (xã Phi Thông, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang), một chiếc cầu gỗ rộng 2,2m đã bị sập toàn bộ nhịp giữa, làm một chiếc xe Toyota chở 9 người (trong đó có 4 trẻ em) bị rơi xuống giữa lòng kênh.

Trưa 8/6, trên tuyến lộ Vĩnh Thông (xã Phi Thông, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang), một chiếc cầu gỗ rộng 2,2m đã bị sập toàn bộ nhịp giữa, làm một chiếc xe Toyota chở 9 người (trong đó có 4 trẻ em) bị rơi xuống giữa lòng kênh.

Rất may, xe rơi xuống sông vào lúc triều cường đang xuống nên nước không quá sâu, nhờ vậy tất cả 9 người trên xe không ai bị thương tích.

Do chiếc cầu gỗ này nằm trên tuyến lộ có lượng xe lưu thông ít, nên khi cầu sập không gây ách tắc giao thông.

Nguyên nhân sập cầu là do cầu gỗ xây dựng nhiều năm đã xuống cấp, lại không có biển báo tải trọng nên tài xế vẫn cho 9 người ngồi lại trên xe, gây quá tải khi xe vượt qua cầu.

Cơ quan chức năng đang tích cực khắc phục hậu quả, trước mắt sẽ điều động phà, thuyền để đưa người và xe máy qua lại trên tuyến đường này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục