9 nước dự Hội nghị quốc tế về phòng chống ma túy

Hội nghị quốc tế về giám sát và điều tra phòng chống ma túy đã khai mạc tại Colombia với sự tham dự của các chuyên gia từ 9 nước.
Ngày 8/5, Hội nghị quốc tế về giám sát và điều tra phòng chống ma túy đã khai mạc tại thủ đô Bogota của Colombia với sự tham dự của các chuyên gia đến từ 9 nước gồm: Mỹ, Mexico, Tây Ban Nha, Panama, Peru, Cộng hòa Dominica, Honduras, Hà Lan và nước chủ nhà Colombia.

Đây là năm đầu tiên diễn ra hội nghị này với mục tiêu tăng cường chia sẻ kinh nghiệm phòng chống buôn bán ma túy. Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Jorge Enrique Bedoya cho biết trong hai năm qua, Colombia đã đào tạo 9.200 nhân viên cảnh sát của 45 nước, tạo ra một mô hình hợp tác quốc tế trong khu vực về phòng chống buôn bán ma túy và chủ nghĩa khủng bố.

Phó Giám đốc bộ phận phòng chống ma túy của Đại sứ quán Mỹ ở Colombia, ông James Story, cũng đánh giá cao những nỗ lực phòng chống ma túy của Colombia khi nhấn mạnh quốc gia Nam Mỹ này lâu nay đã không còn là nước sản xuất côcain lớn nhất thế giới, đồng thời tái khẳng định sự hỗ trợ của Mỹ trong việc tiêu hủy các loại cây thuốc phiện và ma túy bị thu giữ.

Theo kế hoạch, hội nghị sẽ kéo dài 3 ngày dưới sự chủ trì của Cục cảnh sát quốc gia về phòng chống ma túy Colombia.

Phòng chống sản xuất, buôn bán và sử dụng ma túy từ lâu đã là vấn đề gây nhức nhối trên toàn cầu. Theo báo cáo của Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC), số người nghiện ma túy trên thế giới hiện đã lên tới 27 triệu người.

Về hoạt động buôn bán ma túy, 90% lượng cần sa từ Nam Mỹ được tuồn vào Mỹ qua những điểm nóng về ma túy như Mexico, Honduras, Belize  và Costa Rica. Trong khi đó, thuốc lắc tiêu thụ tại Argentina thường được tuồn vào từ Hà Lan, Đức và Tây Ban Nha. Cũng theo số liệu của Liên hợp quốc, hiện Afghanistan là nơi cung cấp ma túy lớn nhất thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục