9 vụ chìm tàu cá trong vòng 2 ngày tại Phú Yên

Trong hai ngày 11 và 12/12, trên vùng biển tỉnh Phú Yên đã xảy ra 9 vụ chìm tàu cá, tổng thiệt hại ước tính trên 250 triệu đồng.
Mặc dù các lực lượng chức năng đã cảnh báo nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, nhưng khoảng 16 giờ 30 phút ngày 12/12, ngư dân Lưu Văn Cư (31 tuổi) trú ở thôn Phú Dương, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) mới mua thuyền từ tỉnh Bình Định chưa được sang tên, đã một mình tự ý ra biển hành nghề giã cào.

Hậu quả, đến 17 giờ cùng ngày thuyền bị sóng đánh chìm hoàn toàn, thiệt hại khoảng 50 triệu đồng. Rất may ông Cư đã bơi được vào bờ thoát chết.

Như vậy, trong hai ngày 11 và 12/12 do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên vùng biển tỉnh Phú Yên đã xảy ra 9 vụ chìm tàu cá, mỗi chiếc công suất từ 10 đến 56 mã lực; tổng thiệt hại ước trên 250 triệu đồng.

Ngoài tàu của ông Lưu Văn Cư, còn có 7 tàu cá khác của Thị xã Sông Cầu bị chìm, gồm tàu PY 14173 TS của ông Nguyễn Văn Ty, tàu BĐ 01503 TS của bà Trần Thị Bé, tàu PY 6143 TS của ông Đỗ Thanh Lý, tàu PY 13148 TS của ông Nguyễn Văn Thạnh, tàu PY 40247 TS của bà Nguyễn Thị Lợi, tàu PY 4027 TS của ông Trần Văn Tân và tàu PY 4824 TS của ông Huỳnh Ngọc Hiếu. Huyện Tuy An xảy ra một vụ chìm tàu, đó là tàu PY 82046 TS của ông Nguyễn Thành Duy ở xã An Chấn.

Theo Ban tác chiến thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên, đến 9 giờ ngày 13/12, tất cả 300 tàu với 2.656 lao động hành nghề câu cá ngừ đại dương đều vào tránh trú an toàn tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Riêng ngư dân Lê Thế Ngọc (42 tuổi) trú ở phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa bị mất tích, hiện chưa tìm được. Trước đó, vào ngày 10/12, ông Lê Thế Ngọc là ngư dân trên tàu mang số hiệu PY 90170 TS do ông Đinh Văn Kiếm làm thuyền trưởng, trong khi đang câu bằng thúng chai thì bị gió cuốn.

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo Đồn biên phòng 352 tiếp tục liên hệ với ông Kiếm và các tàu thuyền gần đó phối hợp tìm kiếm./.

Thế Lập (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục