90% động vật có vú và bò sát chỉ có ở Australia

Trên Trái Đất hiện có gần 1,9 triệu loài thực vật và động vật có vú, trong đó gần 90% động vật có vú và bò sát chỉ có ở Australia.
Trên Trái Đất hiện có gần 1,9 triệu loài thực vật và động vật có vú, trong đó gần 90% động vật có vú và bò sát đặc hữu chỉ có ở Australia mà không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới.

Đây là kết quả một nghiên cứu mới mang tên "Số lượng các loài sinh vật sống tại Australia và thế giới" của các nhà khoa học Australia.

Bộ trưởng Môi trường Australia Peter Garrett cho biết mặc dù từ lâu người ta đã biết rằng Australia là một lục địa rất đa dạng về mặt sinh học, nhưng chỉ đến nghiên cứu này mới hoàn toàn xác nhận điều đó.

Trên thực tế, các nhà khoa học đã phát hiện thêm nhiều loài mới chỉ có ở Australia, bao gồm 48 loài bò sát, 8 loài động vật có vú, 1.100 cây có hoa và gần 1.000 loại ve, nhện và bọ cạp.

Báo cáo trên cho biết mới chỉ khoảng 1/4 loài động thực vật ở Australia được phát hiện và đặt tên. Trong vòng ba năm qua, trung bình mỗi năm các nhà khoa học Australia phát hiện thêm 18.000 loài mới, trong đó khoảng 3/4 là các loài động vật không xương sống.

Ông Garrett cho biết nghiên cứu trên là một dấu mốc quan trọng, góp phần vào công cuộc gìn giữ sự đa dạng sinh học toàn cầu./.

Đoàn Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục