92 tay vợt dự giải bóng bàn Cây vợt vàng mở rộng 2014

Sẽ có 92 vận động viên của 7 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng năm 2014 - tranh cúp Petrosetco, diễn ra từ ngày 17-20/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
92 tay vợt dự giải bóng bàn Cây vợt vàng mở rộng 2014 ảnh 1Tay vợt An Soo Dong của Hàn Quốc tại Giải bóng bàn quốc tế Cây Vợt Vàng lần thứ 27 năm 2013. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Sẽ có 92 vận động viên của 7 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng năm 2014 - tranh cúp Petrosetco, diễn ra từ ngày 17/7 - 20/7 tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (Thành phố Hồ Chí Minh). Đây là thông tin được Ban tổ chức giải đấu công bố ngày 8/7.

Ngoài đội tuyển Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Petrosetco thành phố Hồ Chí Minh, giải còn có sự góp mặt của các tay vợt mạnh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á: Hong Kong (Trung Quốc), Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 4 nội dung gồm đơn nam (52 tay vợt), đơn nữ (40 tay vợt), đồng đội nam (12 đội), đồng đội nữ (11 đội).

Theo đánh giá của giới chuyên môn, đội Hồng Kông sẽ là ứng cử viên rất nặng ký ở giải nữ, khi họ có đội hình rất mạnh với các tay vợt Lee Ho Ching (hạng 13 thế giới), Ng Wing Nam (hạng 29), Tie Yana (hạng 60). Ở giải nam, Hàn Quốc được đánh giá cao khi có bộ ba vô địch đồng đội nam của giải năm 2013 là Lee Jun Sang (hạng 225), Kim Kyung Min (hạng 229) và An Su Dong.

Đội tuyển Việt Nam mang tới giải 2 đội nam và 2 đội nữ, trong đó đáng chú ý là tay vợt trẻ Lê Tiến Đạt (hạng 345 thế giới), từng giành Huy chương bạc Sea Games năm 2013. Ngoài ra, các tay vợt kỳ cựu như Đinh Quang Linh (hạng 296) và Trần Tuấn Quỳnh (hạng 297) cũng có mặt.

Trong khi đó, câu lạc bộ Petrosetco cũng được đánh giá cao với lực lượng đồng đều. Đội nam có tay vợt xuất sắc người Triều Tiên Ju Se Il, đội nữ là hầu hết các tay vợt mạnh nhất của bóng bàn Việt Nam như Mỹ Trang (hạng 242), Việt Linh (hạng 233).

Ông Nguyễn Trọng Trúc, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, số lượng các đội đăng ký đông dẫn đến số trận đấu nhiều. Nhiều vận động viên mạnh, đẳng cấp thế giới cũng tham gia tranh tài nên đây sẽ là điều kiện rất tốt cho các tay vợt Việt Nam thi đấu cọ xát và học hỏi nhằm tích lũy kinh nghiệm. Đáng tiếc nhất là sự thiếu vắng hai đội tuyển mạnh Singapore và Malaysia, do họ đang tập trung lực lượng thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao khối Thịnh vượng chung.

Đây là giải nằm trong hệ thống thi đấu tính điểm của Liên đoàn Bóng bàn quốc tế ITTF. Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Bóng bàn thành phố và Báo Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục