95 người chết vì tai nạn giao thông chỉ trong 4 ngày

Trong 3 ngày nghỉ lễ và ngày đi làm đầu năm 2012, cả nước xảy ra 117 vụ tai nạn giao thông, làm chết 95 người, bị  thương 81 người.
Theo Cục cảnh sát đường bộ, đường sắt, trong ba ngày nghỉ lễ và ngày đi làm đầu năm mới 2012, cả nước xảy ra 117 vụ tai nạn giao thông, làm chết 95 người, bị thương 81 người. Trong đó, tuyến đường bộ xảy ra 116 vụ tai nạn, làm chết 94 người, bị thương 80 người.

Tuyến đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn, làm chết 1 người và bị thương 1 người.

Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý trên 43.100 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; kho bạc Nhà nước thu 13 tỷ đồng; tạm giữ 139 xe ôtô, gần 5.960 xe môtô.

Cục cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 từ Lạng Sơn-Thành phố Hồ Chí Minh dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012, lập biên bản trên 2.000 trường hợp trong đó có trên 500 xe khách, 400 xe tải, 300 xe con; tạm giữ 38 trường hợp, tước giấy phép lái xe 78 trường hợp.

Phân tích các lỗi cho thấy vi phạm về chạy quá tốc độ chiếm tới 44,5% (890 trường hợp), đi không đúng phần đường, làn đường chiếm 17,15% (343 trường hợp), 33 trường hợp điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, 83 trường hợp chở quá số người quy định; 84 trường hợp thiết bị an toàn không đủ, không đúng tiêu chuẩn, 12 trường hợp uống rượu bia quá nồng độ quy định, 51 trường hợp tránh vượt sai quy định…

Trên tuyến Pháp Vân-Cầu Giẽ và Cầu Giẽ-Ninh Bình, Cục bố trí 20 tổ tuần tra kiểm soát, tuần lưu trên tuyến bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phát hiện, lập biên bản 51 trường hợp vi phạm, trong đó chạy quá tốc độ quy định 44 trường hợp; đi không đúng phần đường, làn đường 7 trường hợp.

Thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, lực lượng của Cục cảnh sát đường bộ, đường sắt đã bố trí 15 tổ tuần tra kiểm soát trên toàn tuyến. Qua đó đã lập biên bản 100 trường hợp vi phạm gồm 17 xe khách, 55 xe con, 28 xe tải; tập trung vào các lỗi chạy quá tốc độ, đỗ xe nơi cấm đỗ, cấm dừng, không có đèn tín hiệu ban đêm, không có đèn chiếu sáng ban đêm…/.

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục