95 phóng viên thiệt mạng khi tác nghiệp

Đó là con số thống kê do Tổ chức phi chính phủ quốc tế mang tên "Phong trào tiêu chí báo chí" (Press Emblem Campaign, PEC) có trụ sở đặt tại Geneve (Thụy Sĩ), công bố ngày 15/12 trong báo cáo hàng năm của tổ chức này.

Đó là con số thống kê do Tổ chức phi chính phủ quốc tế mang tên "Phong trào tiêu chí báo chí" (Press Emblem Campaign, PEC) có trụ sở đặt tại Geneve (Thụy Sĩ), công bố ngày 15/12 trong báo cáo hàng năm của tổ chức này.

PEC cho biết trong năm 2008 có 95 nhà báo, phóng viên thiệt mạng trong khi tác nghiệp tại 32 nước trên thế giới. Các nước Iraq, Mexico cũng như vùng biên giới giữa Pakistan và Afghanistan là khu vực có nhiều phóng viên thiệt mạng nhất.

Báo cáo của PEC nêu rõ so với con số kỷ lục của năm ngoái là 110 phóng viên thiệt mạng trong khi tác nghiệp, số phóng viên thiệt mạng năm nay đã giảm 17,5%.

Iraq vẫn được coi là đất nước nguy hiểm nhất đối với các phóng viên báo chí với 15 nhân viên thuộc các phương tiện thông tin đại chúng khác nhau đã thiệt mạng trong năm 2008.

Khu vực xếp thứ hai là Mexico với 9 phóng viên thiệt mạng năm nay trong khi đưa tin về những hoạt động bạo lực liên quan tới những vụ buôn lậu ma túy.

Tiếp đến là Pakistan (8 phóng viên), Ấn Độ (7), Philippine (6) và Gruzia (5 phóng viên thiệt mạng).

Ngoài ra, báo cáo của PEC cũng bày tỏ quan ngại trước thực trạng gia tăng mạnh các vụ bắt cóc các phóng viên báo chí làm con tin, đặc biệt là ở
Afghanistan, Somalia, Cộng hòa dân chủ Congo, Iraq, Dải Gaza và Mexico./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục