9,6 triệu cử tri Bồ Đào Nha sẽ quyết định số phận gói cứu trợ khắc khổ

Ngày 4/10, cử tri Bồ Đào Nha đi bỏ phiếu để lựa chọn giữa liên minh trung hữu, vốn đang chèo lái đất nước bằng gói cứu trợ khắc khổ, với đảng Xã hội.
9,6 triệu cử tri Bồ Đào Nha sẽ quyết định số phận gói cứu trợ khắc khổ ảnh 1Thủ tướng Pedro Passos Coelho bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Massama, ngoại ô Lisbon. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Ngày 4/10, các cử tri Bồ Đào Nha đã đi bỏ phiếu để lựa chọn giữa liên minh trung hữu, đang chèo lái đất nước bằng gói cứu trợ khắc ​khổ, với đảng Xã hội, vốn cam kết nới lỏng các biện pháp cải cách.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 8 giờ sáng (giờ địa phương). Dự kiến, kết quả sơ bộ sẽ được công bố 12 giờ sau đó.

Theo thống kê, khoảng 9,6 triệu cử tri đủ tư cách tham gia bầu cử, song giới quan sát cho rằng số cử tri không đi bỏ phiếu có thể còn vượt kỷ lục 42% của lần bầu cử trước.

Hiện chưa rõ bên nào sẽ chiếm đa số trong 230 ghế của Quốc hội Bồ Đào Nha.

Kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy liên minh trung hữu của Thủ tướng Pedro Passos Coelho gồm đảng Dân chủ Xã hội và đảng bảo thủ CDS-PP, cầm quyền từ năm 2011, giành được sự ủng hộ của 37,5% người dân; trong khi đảng Xã hội đối lập do cựu Thị trưởng Lisbon Antonio Costa lãnh đạo giành được 32,5%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục